Tướng Thái cảnh báo nguy cơ đất nước 'sụp đổ'

Thứ tư, ngày 26/02/2014 06:54 AM (GMT+7)
Tư lệnh quân đội Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo đất nước Thái Lan có thể “sụp đổ” nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.
Bình luận 0
Ngày 25.2, ít nhất 20 vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực biểu tình ở Bangkok làm ít nhất 3 vệ sĩ của lực lượng phe đối lập bị thương. Tư lệnh quân đội Prayut Chan-O-Cha đã cảnh báo đất nước Thái Lan có thể “sụp đổ” nếu tình trạng bạo lực tiếp diễn.

Ông Prayut kêu gọi các bên đối đầu hãy đàm phán và hòa giải. Trước đó ông cũng từng tuyên bố quân đội sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị này và cho rằng luật pháp hiện thời đủ mạnh để đối phó với các cuộc biểu tình.

Ông ChanOcha nêu rõ: “Quân đội không muốn sử dụng các vũ khí và lực lượng để chống lại chính người Thái. Trong tình hình hiện nay, luật pháp vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Nếu tiếp tục mất mạng người, đất nước sẽ sụp đổ”.

Mai Dũng (Mai Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem