Tương

  • Việc truy tôn một người nào đó là Quốc tổ là việc hệ trọng. Vậy mà, chỉ điểm qua các báo gần đây cũng thấy có đến vài vị Quốc tổ khác nhau.
  • Hành lang La Hán dài nhất châu Á tại chùa Bái Đính hiện nay đang bị xâm hại nghiêm trọng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách khi tham quan qua đây đã dùng tay sờ mòn các pho tượng. Có người còn làm gãy các ngón tay, nhét tiền vào tay “ép” Phật nhận.
  • Được thiên nhiên ưu ái ban cho nhiều phong cảnh hữu tình đẹp tựa thần thiên, Quảng Bình còn nổi tiếng với nhiều công trình mang dấu ấn của một mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió.
  • Nhà sưu tập người Hà Lan, người sở hữu bức tượng Phật chứa xác ướp bên trong, sẵn sàng đưa di vật này về Trung Quốc.
  • Ông Ngô Tuyến, trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai) cho biết: thời gian sắp tới, sở sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng nghệ thuật để đưa ra cách chỉnh sửa tượng Quốc Tổ ở công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) cho phù hợp hơn.
  • Giữa tháng 4 vừa qua, một tấm bia đá cổ có niên đại trên 300 năm đã được phát hiện và khai quật dưới lòng đất thuộc ngôi nhà của bà Đào Thị Hường (số 43/210, đường Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Theo xác định ban đầu, đây là hai trong số những cổ vật còn sót lại của ngôi chùa Hạ thuộc xã Hạ Lý, huyện An Dương, phủ Kinh Môn - Hải Phòng xưa.
  • Dù đã chính thức đi vào hoạt động hơn 10 năm qua nhưng thị trường cổ vật Việt Nam vẫn còn nhiều điều chưa minh bạch. Việc thiếu  tổ chức giám định cổ vật là mấu chốt quan trọng nhất trong việc xác định rõ nguồn gốc các cổ vật. 
  • Quán cổ Trung Tân và quần thể Di tích đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng là điểm đến hấp dấn khi bạn ghé thăm thành phố Cảng.
  • Đến làng Đêg K'Long thuộc thôn Darahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 20km), ta sẽ thấy một chú gà khổng lồ đang đứng “gáy”. Đó chính là “con gà” lớn nhất Việt Nam đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận năm 2005.
  • Ngày 23.4, lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được tổ chức trọng thể với sự tham gia của đông đảo nhân dân và khách thập phương.