Tuyển sinh ĐH 2019: Còn cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển bổ sung?

Hải Nguyên Thứ sáu, ngày 16/08/2019 16:31 PM (GMT+7)
Mùa tuyển sinh 2019 gần như đã khép lại. Với những thí sinh không trúng tuyển đợt 1, vẫn còn cơ hội xét tuyển bổ sung ở một số trường ĐH, CĐ.
Bình luận 0

Theo quy định của Bộ GDĐT, ngày 15/7 là thời hạn cuối cùng để nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1. Sau ngày này, các trường sẽ cập nhật danh sách về Bộ GDĐT. Những thí sinh xác nhận nhập học tại trường mình trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển ở trường khác.

Thời điểm hiện tại, có khoảng 90% chỉ tiêu đã được các trường tuyển thành công. Hiện theo thông báo sơ bộ, nhiều trường không xét tuyển bổ sung. Nếu có, các trường chỉ xét tuyển bổ sung cho một vài ngành thay vì tuyển hết các ngành như trong đợt 1.

Do đó, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 nên theo dõi trực tiếp trên cơ quan truyền thông, đặc biệt xem website các trường để biết thông tin về việc xét tuyển bổ sung, thời gian, cách thức xét tuyển.

img

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn còn cơ hội xét tuyển bổ sung. 

Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý, điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung sẽ cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1. Do đó, nếu muốn tham gia xét tuyển, thí sinh phải có điểm cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 đã công bố.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho rằng, thí sinh nên chọn ngành học chứ không chọn trường học. Ngành học được đào tạo ở các trường có sự giống nhau trong quá trình đào tạo tới 75%, phần còn lại là đặc thù riêng từng trường.

Do đó, thí sinh không nhất thiết chọn trường mà vài ba năm không hợp phải đổi ngành, chuyển trường dẫn đến mất thời gian và nhiều thứ khác. Riêng về xét tuyển bổ sung, trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển bổ sung 10% chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ và điểm thi cho tất cả các ngành.

Cũng trong chiều nay (16/8), nhiều trường đã công bố quyết định tuyển sinh bổ sung, tạo điều kiện cho các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc trúng tuyển ngành chưa ưng ý.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến (DVH) thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu bằng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Việc xét tuyển áp dụng tất cả các ngành đào tạo bậc ĐH chính quy, không phân biệt tổ hợp xét tuyển, với điểm chuẩn từ 15- 18 điểm. Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo đến ngày 24/8/2019. Công bố kết quả xét tuyển dự kiến ngày 25/8/2019.

img

Thí sinh nên chọn ngành, chọn nghề thay vì chọn trường.

Tại trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), với phương án xét điểm thi THPT quốc gia, trường chỉ tiêu xét tuyển bổ sung một số ngành. Cụ thể, khoảng 200 chỉ tiêu cho các ngành: Luật kinh tế quốc tế (49 chỉ tiêu), Khoa học máy tính và phần mềm (20 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (95 chỉ tiêu), Ngôn ngữ Anh (45 chỉ tiêu)…

Theo thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương - Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông trường ĐH Công nghệ TP.HCM, năm nay trường xét tuyển ở 4 phương thước với cơ chế xét tuyển độc lập về thời gian.

Sau 15/8, trường không nhận hồ sơ xét bổ sung phương thức điểm thi THPT quốc gia. Phương thức xét điểm đánh giá năng lực ĐH quốc gia TP.HCM cũng kết thúc. Hiện giờ trường chỉ còn xét bổ sung học bạ, phương thức này chiếm 25% chỉ tiêu, hết 20/8 trường sẽ khóa dữ liệu đăng ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem