Tỷ phú Ai Cập muốn tranh thủ mua hãng hàng không, dự báo giá dầu sắp tăng lên 100 USD/ thùng

07/05/2020 09:41 GMT+7
Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris mới đây tuyên bố sẽ mua vào cổ phiếu các hãng hàng không trong bối cảnh chúng trượt sâu vì doanh thu ảm đạm mùa dịch Covid-19.
Tỷ phú Ai Cập muốn tranh thủ mua hãng hàng không, dự báo giá dầu sắp tăng lên 100 USD/ thùng - Ảnh 1.

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris

Tuyên bố của ông Naguib Sawiris đi ngược lại nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người vừa cho hay Berkshire Hathaway đã bán tất cả các cổ phiếu hàng không trong cuộc họp thường niên hồi tuần trước.

Naguid Sawiris, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Orascom Investment Holding trả lời tờ CNBC rằng ông nhìn thấy cơ hội mua không chỉ trong lĩnh vực hàng không, mà còn trong các cổ phiếu ngành du lịch, khách sạn…

“Nhìn chung, luôn có cơ hội tồn tại trong mọi cuộc khủng hoảng. Bạn có thể đến và hỏi mua một hãng hàng không ngay hôm nay với giá 1 USD nếu bạn có thể gánh vác các khoản nợ khổng lồ”.

Chứng khoán ngành hàng không Mỹ đã trượt dốc mạnh từ đầu năm đến nay khi nhu cầu vận tải hàng không giảm hơn 95% vì đại dịch. Cho đến tháng 4/2020, số chuyến bay thương mại trên toàn cầu đã giảm mạnh xuống hơn 29.000 chuyến/ ngày từ mức hơn 100.000 chuyến/ ngày hồi tháng 2. Việc các chính phủ siết chặt công tác kiểm dịch, hạn chế di chuyển hoặc phong tỏa, cách ly xã hội đã buộc hàng tỷ người phải chôn chân tại nhà. Tính đến nay, dịch Covid-19 đã lây lan cho hơn 3,6 triệu người trên toàn cầu và giết chết 256.800 người, theo dữ liệu được biên soạn bởi Đại học Johns Hopkins.

Phát biểu từ Cairo, tỷ phú Sawiris đồng tình với nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế, khôi phục hoạt động sản xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, việc Trump thúc đẩy các hoạt động kinh tế phục hồi đã gây tranh cãi lớn khi nhiều chuyên gia lo ngại động thái như vậy sẽ làm bùng lên làn sóng dịch bệnh thứ hai tại Mỹ.

“Họ có thể không tìm ra cách chữa trị virus SARS-CoV-2, cũng không nghiên cứu ra vaccine. Vậy chúng ta sẽ chôn chân tại nhà trong bao lâu?” - ông Sawaris đặt câu hỏi.

Khi dịch Covid-19 khiến các hoạt động kinh tế trì trệ và hãng hàng không phải đình chỉ hàng trăm ngàn chuyến bay thương mại, giá dầu đã giảm sâu kỷ lục do cú sốc cầu và cả cuộc chiến giá cả giữa Nga - Saudi Arabia. Nhận định về việc giá dầu giảm sâu, ông Sawaris cho hay cuộc chiến giá dầu giữa nhà lãnh đạo OPEC Saudi Arabia và đồng minh thân cận của OPEC - Nga thực chất là một toan tính để tiêu diệt ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ. 

Cuộc chiến đã bùng lên sau khi Nga không đồng tình thông qua thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu 1,5 triệu thùng của OPEC để bình ổn thị trường dầu đang lao đao. Giá dầu có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 18 năm trước khi OPEC+ đi đến thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ ngày với sự xúc tiến của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ngay cả khi OPEC+ đã hoàn tất thỏa thuận, hợp đồng dầu WTI tháng 5 vẫn giao dịch ở mức âm lần đầu tiên trong lịch sử, do quan ngại các kho dự trữ dầu sắp tràn và nhu cầu dầu chạm đáy.

“Tôi nghĩ rằng nó (cuộc chiến giá dầu) đã được tính toán trước. Tôi nghĩ họ biết rằng điều này (việc giá dầu giảm mạnh) sẽ xảy ra nhưng họ vẫn muốn làm. Bởi vì bằng việc triệt tiêu một đối thủ cạnh tranh (ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ), giá dầu sẽ tăng lên hơn 50-69 USD/ thùng. Tôi thực sự tin rằng trong khoảng 18 tháng kể từ lúc này, giá dầu sẽ tăng lên mốc 100 USD/ thùng.

Thực tế, trước phiên giao dịch 6/5, giá dầu đã tăng 5 phiên liên tiếp. Hôm 5/5, giá dầu WTI thậm chí tăng mạnh hơn 20% khiến Tổng thống Trump đăng tweet ăn mừng: “Giá dầu tăng khi nhu cầu dầu hồi phục trở lại”. Nhưng hôm 6/5, giá dầu tiếp tục quay đầu giảm 2%, phản ánh giai đoạn bất ổn trên thị trường dầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục