Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos bất ngờ bán 3,5 tỷ USD cổ phần Amazon

09/02/2020 13:27 GMT+7
Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã bán gần 3,5 tỷ USD giá trị cổ phần công ty này trong tuần vừa rồi.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos bất ngờ bán 3,5 tỷ USD cổ phần Amazon - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ Amazon

Bắt đầu từ ngày 31/1, theo SEC, ông này đã tung ra 1.716.368 cổ phiếu – khoảng 3% toàn bộ số cổ phần của mình ở Amazon. Trước đó ông Bezos, người theo BXH tỷ phú thế giới của Bloomberg đang nắm giữ ngôi người giàu nhất hành tinh, tiết lộ có kế hoạch bán cổ phiếu Amazon để đầu tư vào công ty nghiên cứu khám phá vũ trụ của mình với tên gọi Blue Origin.

“Cách duy nhất tôi có khoản tiền lớn như vậy là chuyển đổi những gì tôi có với Amazon sang lĩnh vực du hành vũ trụ,” ông Bezos phát biểu tại một sự kiện ở Berlin vào năm 2018.

Ông Bezos hiện sở hữu khoảng 11% cổ phần Amazon, công ty ông sáng lập vào năm 1994. Amazon hiện có giá trị vốn hóa thị trường ở mức 1 ngàn tỷ USD.

Phi vụ này được thực hiện theo Luật 10b5-1, theo đó, cổ đông có thể bán một phần cổ phần trong khoảng thời gian được xác định trước và trong phạm vi giá nhất định, để tránh vi phạm luật về việc dung thông tin mật của công ty vì lợi ích cá nhân.

Lần cuối ông Bezos bán cổ phần là vào tháng Bảy và Tám năm 2019 với 1,5 triệu cổ phiếu và thu về 2,8 tỷ USD vào thời điểm đó.

Vào năm 2018, ông Bezos và vợ cũ Mackenzie Bezos, cam kết dành ra 2 tỷ USD quyên góp cho người vô gia cư và mở trường học cho con em gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện này được thể hiện qua cổ phần thay vì trực tiếp đóng góp. Ông Bezos đã ủng hộ 56.702 cổ phiếu, ứng với khoảng 99 triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ không được công khai.

Vân Anh
Cùng chuyên mục