Tỷ phú Jack Ma nói chuyện từng học trường kém nhất vùng

Thứ hai, ngày 06/11/2017 16:43 PM (GMT+7)
Ở lần thi đại học thứ ba, tỷ phú Jack Ma chấp nhận theo học một trường kém gần nhất vùng. Nhưng với ông, ngôi trường đó còn tuyệt vời hơn Harvard hay Wharton.
Bình luận 0

img

Năm 1984, Jack Ma thi đại học lần thứ 3 và chỉ đủ điểm trúng tuyển hệ tại chức tại ĐH Sư phạm Hàng Châu - trường xếp thứ ba trong tổng số 4 đại học ở Hàng Châu lúc bấy giờ. 

ĐH Sư phạm Hàng Châu (HZNU) là trường công lập, được thành lập năm 1908 tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trường có 19 trường thành viên, đào tạo 60 chuyên ngành hệ đại học và hơn 80 chương trình sau đại học.  

Nhằm tăng chất lượng đào tạo, HZNU hợp tác với tập đoàn Alibaba, trường Kinh doanh Quốc tế Nanyang và hơn 30 trường đại học trên toàn thế giới. 

Hiện tại, khoảng 30 nghìn sinh viên đang theo học tại ĐH Sư phạm Hàng Châu, trong đó, hơn 15 nghìn người là sinh viên hệ đại học. Tỷ phú Jack Ma là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của trường.

Nguyễn Sương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem