Tỷ phú lọt top 50 người giàu nhất: 5 năm đi 1 đôi giày, dậy lúc 3h30 và không dạy con kiếm tiền

Tào Nga (Dịch từ businessdailyafrica) Thứ bảy, ngày 01/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Sở hữu khối tài sản kếch xù lên tới 500 triệu USD, tỷ phú này có cuộc sống khiến ai cũng nể phục.
Bình luận 0

Tỷ phú dạy con giá trị đồng tiền

Narendra Raval, được mọi người gọi tên thân mật là Guru, năm nay 58 tuổi, người Kenya gốc Ấn Độ. Ông kinh doanh trong lĩnh vực thép, xi măng… và sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD, nằm trong top 50 người giàu nhất châu Phi theo Forbes bình chọn năm 2015.

Tỷ phú Narendra có 3 người con năm nay 30 tuổi, 22 tuổi và 15 tuổi. Nhiều người tò mò không biết đối với một tỷ phú sở hữu nhiều tiền của và phương tiện hiện đại thì làm sao đảm bảo con ngoan ngoãn. Narendra cho biết trong gia đình luôn phải sống theo nguyên tắc và điều đó giúp gia đình 3 thế hệ của ông chung sống với nhau. 

Tỷ phú nằm trong top 50 người giàu nhất chia sẻ cách dạy con và làm giàu đáng nể - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, mỗi ngày tỷ phú Narendra luôn dạy con biết giá trị đồng tiền thay vì dạy con kiếm tiền. Ông tự hào khoe con trai đầu tốt nghiệp Đại học Harvard và quay về chăm chỉ kinh doanh cùng gia đình cách đây 7 năm.

Tuy nhiên, tỷ phú Narendra bày tỏ, điều khiến ông tổn thương đó là mâu thuẫn gia đình. "Tôi có thể chiến đấu với cả thế giới nhưng khi mọi người trong nhà không đồng ý với tôi hoặc tôi không đồng ý với các con, tôi cảm thấy bị tổn thương và là người tội nghiệp nhất thế giới".

Cụ thể khi con trai lớn của ông ở London đi học thêm, ông giới hạn chi phí cho con mỗi tháng là 400 bảng Anh (khoảng 12 triệu đồng) và điều này khiến gia đình phản đối. "Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Nhưng tôi biết vì sao tôi lại làm điều đó. Tôi quyên góp hàng triệu shilling mỗi ngày và vì vậy gia đình không hiểu vì sao tôi lại chi li với con trai như thế. Con tôi phải xin làm nhân viên bán hàng và kiếm thêm tiền để bổ sung vào khoản trợ cấp mà tôi đưa cho. Tôi đang dạy con giá trị của đồng tiền chứ không phải là số lượng của nó" tỷ phú Narendra kể lại.

Nghèo nhưng luôn có ước mơ

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng không ai ngờ Narendra sống rất tiết kiệm. Ông chỉ có một đôi giày trị giá 60 USD (khoảng 1,4 triệu đồng), một chiếc điện thoại "cục gạch", 6 chiếc cà vạt và 4 bộ quần áo. Ông thậm chí còn không có ví và thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

"Tôi đã từng chỉ có 1 bộ quần áo và đi chân trần trong nhiều năm. Tôi đã đi mà không có thức ăn. Bây giờ tôi chỉ sở hữu một đôi giày và tôi đi nó tối thiểu trong 5 năm. Tôi không nhất thiết phải sở hữu nhiều đôi giày. Tôi cũng chỉ có 4 bộ quần áo vì vợ tôi khăng khăng bảo tôi phải có nhiều hơn 1 bộ. Tôi không muốn có nhiều tiền hơn hay xa xỉ hơn. Nghèo đói đã dạy tôi không được để thừa thức ăn trên bàn. Đó là tội phạm", tỷ phú Narendra chia sẻ.

Tỷ phú nằm trong top 50 người giàu nhất chia sẻ cách dạy con và làm giàu đáng nể - Ảnh 2.

Tỷ phú Narendra đi 1 đôi giày tối thiếu 5 năm.

Tỷ phú cũng lái chiếc xe cũ nhiều năm trước khi gia đình đưa lời khuyên nên mua chiếc xe khác. Ông tự lái xe vì để tài xế về nhà cùng gia đình trong dịch Covid-19. Thậm chí khi bị tắc đường, ông còn tháo cà vạt và nhảy lên chiếc xe ôm boda boda đi với giá 200 shilling (khoảng 42.000 đồng).

Khi được hỏi về thành công của mình, tỷ phú Narendra cho biết: "Không có ma thuật nào cả. Tôi thấy còn rất nhiều người thông minh hơn tôi nhưng lại không thành công. Kiếm tiền và thật nhiều tiền là ở lòng dũng cảm. Bạn không thể là một doanh nhân thành công nếu bạn không chấp nhận rủi ro.

Điều thứ 2 là phải tập trung. Hãy xem thế giới động vật trên kênh National Geographic. Một khi sư tử bắt đầu đuổi theo con mồi, nó sẽ tập trung vào 1 con mặc dù nhiều con sẽ chạy trước nó dễ bắt hơn.

Thứ 3. Bạn phải có ước mơ. Khi tôi rất nghèo, không có đôi giày nào để đi. Bạn biết tôi đã từng ước mơ gì không? Bạn có thể nghĩ điều đó điên rồ và phi thực tế đến mức nào không? Không phải xe máy, không phải cửa hàng lớn… mà là máy bay trực thăng. Tôi thậm chí còn không biết đánh vần máy bay trực thăng nhưng tôi làm việc vì nó và không bao giờ quên giấc mơ đó. Cuối cùng tôi sở hữu 3 cái".

Khi được hỏi về việc "ông có biết mình có bao nhiêu tiền không?", Narendra trả lời: "Tôi không biết. Ngày bạn bắt đầu đếm tiền đó là ngày kết thúc. Vì tiền của tôi không phải là những gì tôi có trong ngân hàng. Tiền của tôi là 6.500 người làm việc cho tôi, là ôxy mà các bệnh nhân trong bệnh viên đang thở do chúng tôi quyên góp, là thức ăn trên đĩa của trẻ em nghèo. Đó là sự giàu có của tôi, không phải những gì tôi chi tiêu cho bản thân, công ty hay gia đình.

Tỷ phú nằm trong top 50 người giàu nhất chia sẻ cách dạy con và làm giàu đáng nể - Ảnh 3.

Dành hết tiền làm từ thiện

"Tôi tiếc nuối vì không có tuổi thơ. Tôi chưa bao giờ có một tuổi thơ. Tôi không bao giờ hẹn hò với các cô gái, không bao giờ đi giày, không sở hữu chiếc xe đạp. Tôi có trách nhiệm kiếm tiền từ năm 11 tuổi", Narendra chia sẻ. Đó là lý do khiến ông càng kiếm được nhiều tiền càng dành cho việc làm từ thiện.

Thậm chí, ông từng viết cuốn tự truyện có tên “Guru - A Long Walk to Success” (Tạm dịch: Guru - Một bước đi dài để thành công) và bán được 100 triệu shilling (khoảng hơn 21 tỷ đồng) nhưng đều dành cho từ thiện. Ông xây nhiều nhà trẻ, trường học, trung tâm bảo trợ xã hội nuôi hàng nghìn trẻ em nghèo ở địa phương.

"Tôi hỗ trợ rất nhiều trại trẻ mồ côi và chúng tôi xây dựng nhiều trường học. Ở Emali chúng tôi xây dựng trường tiểu học cho 36 đứa trẻ vào 10 năm trước. Bây giờ có 350 học sinh được chúng tôi nuôi ăn học. Khi tôi mua chiếc trực thăng đầu tiên, những hành khách của tôi là trẻ em này. Trước đây chúng không được ngồi trên xe hơi nhưng chúng đã ngồi trên trực thăng. Tôi hi vọng sự trải nghiệm đó sẽ gieo vào đầu chúng một điều gì đó", ông nói.

Sống bình dị, giản đơn, chăm làm từ thiện, dạy con nhiều bài học sâu sắc và triết lý kinh doanh đáng nể, tuy nhiên, tỷ phú Narendra bày tỏ: "Điều vợ khó chịu nhất là không đủ thời gian cho gia đình. Tôi là một người nghiện việc. Tôi thức dậy lúc 3h30 sáng và làm việc đến 5h30. Sau đó tôi đến công ty và bắt đầu các cuộc họp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem