Thứ năm, 25/04/2024

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng VinFast 1 tỷ USD

27/04/2023 6:49 PM (GMT+7)

Trong vòng 1 năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ ntài sản cá nhân. Cùng với đó, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.

Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần VinFast và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận cam kết trong vòng 1 năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Cùng với đó, Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD, với thời hạn tối đa 5 năm. 

Như vậy, VinFast được bổ sung ngân sách 2,5 tỷ USD để tạo thêm nguồn lực thúc đẩy, tạo điều kiện tăng tốc phát triển, nhanh chóng đạt được các mục tiêu tăng trưởng trên quy mô toàn cầu.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng VinFast 1 tỷ USD - Ảnh 1.

VinFast được bổ sung ngân sách 2,5 tỷ USD để tạo thêm nguồn lực tăng tốc phát triển. Ảnh: VinFast

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết định tặng 1 tỷ USD cho VinFast giữa bối cảnh hãng xe đang có những bước tiến mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, với liên tục nhiều kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết tiềm năng tăng trưởng của VinFast đã được minh chứng trong 5 năm qua. Và đây là giai đoạn bản lề để VinFast có thể bứt tốc hẳn lên, chiếm lĩnh vị trí cạnh tranh trên thị trường ô tô điện thế giới.

"Là tập đoàn mẹ của VinFast, chúng tôi phải có trách nhiệm đóng góp vào công cuộc này. Khoản tài trợ và cho vay trị giá 1,5 tỷ USD chính là nguồn góp vốn bổ sung của Tập đoàn cho sự phát triển bứt phá của VinFast trong tương lai. ", ông Nguyễn Việt Quang nói.

Đại diện của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng chia sẻ để xây dựng được một thương hiệu quốc gia có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế là một hành trình đặc biệt khó khăn, thách thức, thậm chí đòi hỏi hy sinh lợi ích trước mắt. 

Ông Phạm Nhật Vượng hiểu rất rõ điều này, và sẵn sàng hiến tặng một phần tài sản cá nhân để tiếp sức cho VinFast trong giai đoạn tăng tốc bản lề, nhằm ghi bằng được dấu ấn Việt Nam trên thị trường xe điện thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng VinFast 1 tỷ USD - Ảnh 3.

VinFast đã chuyển hẳn sang sản xuất xe thuần điện từ năm 2022 và đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài gần 3.000 xe ô tô điện.

Bên cạnh đó, sự thành công của VinFast cũng sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp, công nghệ Việt Nam phát triển, tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

VinFast đã chuyển hẳn sang sản xuất xe thuần điện từ năm 2022. Đến nay, hãng đã ra mắt thị trường 6 mẫu ô tô điện phủ đủ các phân khúc phổ thông cùng 1 mẫu xe buýt điện và 9 dòng xe máy điện.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài gần 3.000 xe ô tô điện. 

Sau lô xe thứ 2 xuất khẩu sang Mỹ và Canada vào tháng 4/2023, dự kiến xe VinFast cũng sẽ đặt sự hiện diện tại Pháp, Đức, Hà Lan ngay trong năm nay.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được ngân hàng hỗ trợ gì từ đây đến cuối năm 2024?

Thời gian qua và sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai loạt biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, xuất khẩu.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Tạm biệt trường chuyên cấp 2: Những vấn đề còn bỏ ngỏ

Tạm biệt trường chuyên cấp 2: Những vấn đề còn bỏ ngỏ

Rào cản lớn nhất hiện nay là những góc nhìn không đồng thuận với sự tồn tại của "trường chuyên, lớp chọn" từ cấp THCS. Nhưng đừng quên nhu cầu giáo dục trong một xã hội đang phát triển là rất đa dạng.

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.