Chuyên gia Malaysia: "U19 Indonesia chọn lối đá xấu xí để cầm hòa U19 Việt Nam"

PV Thứ hai, ngày 04/07/2022 11:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia người Malaysia, Raja Isa đã chỉ ra những ưu và khuyết điểm của U19 Việt Nam trong trận hòa không bàn thắng với U19 Indonesia.
Bình luận 0

Tối 2/7, U19 Việt Nam đã bước vào trận đấu với đội chủ nhà U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Đúng như những dự đoán, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã phải trải qua 90 phút cực kỳ khó khăn, và chỉ có thể giành lấy 1 điểm trong ngày ra quân.

Ở trận đấu này, U19 Việt Nam đã mang đến một màn trình diễn khá tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều chệch choạc. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn còn phung phí nhiều cơ hội và chưa thể thành công trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Chuyên gia Malaysia: "U19 Indonesia chọn lối đá xấu xí để cầm hòa U19 Việt Nam" - Ảnh 1.

U19 Việt Nam bị "ngợp" khi thi đấu trong bầu không khí sôi động trên sân của đối thủ.

Đánh giá về trận hòa không bàn thắng của U19 Việt Nam, chuyên gia bóng đá Raja Isa cho rằng, các cầu thủ dường như bị khớp tâm lý và điều đó phần nào ảnh hưởng đến chuyên môn.

Vị chuyên gia người Malaysia nhận định: “Tôi thấy tiếc cho U19 Việt Nam vì các bạn xứng đáng có bàn thắng sau vô số cơ hội khá rõ rệt được tạo ra. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc và không có sự lạnh lùng cần thiết để kết liễu đối phương”.

“Không những vậy, họ còn phải thi đấu dưới bầu không khí cuồng nhiệt ở sân của U19 Indonesia. Có lẽ việc chưa quen với sức ép lớn như vậy khiến họ gặp phải vấn đề tâm lý dẫn đến những sai sót ở thời khắc quyết định.

Tôi cho rằng HLV nên có biện pháp để giúp họ biết cách vượt qua, vì nếu đi một chặng đường dài thì sự ổn định cần được duy trì. Có như vậy thì đôi chân mới tạo ra được các đường bóng thanh thoát”.

Ông Raja Isa cho rằng, tuyến giữa của U19 Việt Nam thi đấu tương đối tốt với những gương mặt nổi bật, giàu kỹ thuật và đột biến như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường. Tuy nhiên, ở khâu phòng ngự, các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn chưa mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia Malaysia: "U19 Indonesia chọn lối đá xấu xí để cầm hòa U19 Việt Nam" - Ảnh 2.

Lối chơi của U19 Việt Nam vẫn còn rất nhiều điểm yếu cần phải khắc phục.

“HLV của U19 Việt Nam chọn chiến thuật có thiên hướng tấn công nhiều hơn nhưng không đồng nghĩa với việc lơi lỏng phòng ngự. Mặc dù họ chưa thủng lưới nhưng hàng thủ thi đấu không thật sự tốt, có nhiều tình huống hậu vệ để các cầu thủ Indonesia qua người khá dễ dàng. Nếu gặp một đội bóng có chân sút tốt hơn thì chưa thể nói trước điều gì sẽ xảy ra”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U19 Indonesia với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia người Malaysia, các tình huống vào bóng rát quá mức cần thiết vẫn là “đặc sản” của đất nước xứ vạn đảo.

“U19 Indonesia lộ rõ hình ảnh xấu xí với những tình huống vào bóng quyết liệt, thậm chí là thô bạo quá mức cần thiết ở một giải trẻ. Họ được đầu tư và có sự chuẩn bị tốt, nên lẽ ra phải cho thấy sự thuyết phục bằng màn trình diễn bóng đá đẹp, chứ không phải theo thói quen cũ như chúng ta vẫn nhìn thấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia”.

Với trận hòa 0-0 ở ngày ra quân, U19 Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng A, sau Myanmar và Thái Lan. Vào ngày 4/7 sắp tới, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai với U19 Philippines. Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra vào lúc 15h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem