U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (19h): Tiệm cận giấc mơ vàng

Đức Hiếu Thứ bảy, ngày 07/12/2019 05:10 AM (GMT+7)
Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, Đội tuyển (ĐT) U22 Việt Nam đang có niềm tin rất lớn hiện thực hóa “giấc mơ vàng” khi gặp U22 Campuchia trong trận bán kết diễn ra tối nay.
Bình luận 0

Cẩn thận không thừa

Ở vòng bảng, không có đội bóng nào tạo được ấn tượng mạnh như ĐT U22 Việt Nam. Chúng ta là đội giành được nhiều điểm nhất (13 điểm), sở hữu hàng công mạnh nhất (17 bàn) và có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (9 người).

Sự biến hóa trong cách điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của U22 Việt Nam. Không ít lần, U22 Việt Nam gặp khó khăn, điển hình như khi bị U22 Indonesia dẫn trước, bị U22 Singapore đá kiểu phá lối chơi và thua trước U22 Thái Lan 2 bàn. Nhưng trong tất cả các thời điểm chịu áp lực ấy, U22 Việt Nam đều vượt qua, với tâm thế và bản lĩnh vững vàng.

img

U22 Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để giành quyền vào chung kết SEA Games 30.  TTXVN

Tại vòng bán kết, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia, đội bóng bị coi là yếu nhất ở vòng đấu này. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều thử thách, HLV Park Hang-seo đã khẳng định, không có đội nào yếu. Điều quan trọng là sự tôn trọng đối thủ và tập trung triển khai lối chơi của mình để đạt hiệu quả cao nhất.

U22 Campuchia có thể bị coi là “chiếu dưới” so với U22 Việt Nam, nhưng cần nhắc lại rằng không phải ngẫu nhiên mà họ đoạt vé vào bán kết. Nếu nhìn vào kết quả và cách chơi của U22 Campuchia, đặc biệt khi họ mạnh mẽ đánh bại U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng A, có thể thấy đội bóng này có thực lực và không thể coi thường.

Với lịch thi đấu dày đặc của môn bóng đá Nam tại SEA Games 30, ĐT U22 Việt Nam cần có sự điều chỉnh về thể lực, chiến thuật và cả nhân sự. Quan trọng nhất, chúng ta phải nhập cuộc với tinh thần tập trung, bởi ở một trận đấu mang tính chất “một mất, một còn”, bất cứ sự chủ quan nào cũng sẽ bị đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.

Chiến thắng bằng sự biến ảo

Trong 3 trận đấu gần nhất, U22 Việt Nam đều xuất quân với sơ đồ 3-4-3. Nhưng sau đó, vì tình thế bắt buộc và cả sự cao tay của HLV Park Hang-seo, chúng ta đã chuyển sang đá 2 tiền đạo. Cách đá này khiến các đối thủ rất khó “bắt bài” và không có phương án hóa giải.

Đội trưởng Quang Hải đã sớm chia tay SEA Games 30 vì chấn thương. Đó là một mất mát lớn, nhưng không vì thế mà U22 Việt Nam chùn chân khi gặp khó.

HLV Park Hang-seo đã cho thấy, vì sao ông chọn các cầu thủ chơi đa năng sang Philippines đá SEA Games 30. Những nhân tố giàu kinh nghiệm ở tuổi trên 22 như Trọng Hoàng, Hùng Dũng luôn tạo ra sự vững chắc. Các cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung... biết cách tỏa sáng trong những tích tắc cả tập thể cần họ nhất.

Cách chơi ấy khiến U22 Việt Nam khỏa lấp đi mọi sai lầm, kể cả những bàn thua không đáng có xuất phát từ lỗi của các thủ môn Tiến Dũng hay Văn Toàn. Một tập thể chơi bóng vì nhau, gồng gánh cho nhau sẽ giúp U22 Việt Nam vững tiến.

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam luôn vượt trội so với bóng đá Campuchia. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, khi đội bạn có tinh thần rất thoải mái và tiềm ẩn khả năng tạo ra bất ngờ, sự bình tĩnh, chắc chắn từ phần sân nhà và sau đó dâng lên tìm kiếm các cơ hội dứt điểm, thậm chí là chắt chịu tình huống sẽ mở ra cơ hội chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem