U23 Trung Quốc

  • Kết quả thi thấp không ngại, điều đáng ngại là so với “cái đuôi” của bạn chúng ta vẫn còn thấp hơn. Đây là tình cảnh bóng đá Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt. Trong giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Trung Quốc đã dừng bước từ vòng bảng mà U23 Việt Nam - đội bóng chúng ta trước đây quen gọi là “ngư nạm”, lại thẳng đường trở thành đội á quân (xin chú thích từ “ngư nạm” trong cách phát âm tiếng Hoa hơi giống cách phát âm từ Việt Nam. Nghĩa của từ ngư nạm là món nem cá cho nên đây có thể là một cách gọi coi thường).
  • Chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam vẫn khiến NHM bóng đá Trung Quốc chưa thôi bàn tán. Dưới đây là một số bình luận của độc giả Trung Quốc bên dưới bài báo đăng trên mạng Sina có tiêu đề: “Bóng đá Việt Nam trỗi dậy không phải ngẫu nhiên: Đào tạo trẻ thành công + nguyên tố Hàn Quốc tốc thành kỳ dị”.
  • Tân Hoa Xã nhấn mạnh: Nếu muốn hỏi vì sao Việt Nam “nhảy vọt”, đáp án thực tế đơn giản chẳng qua là huấn luyện thế hệ trẻ.
  • Báo chí và NHM bóng đá Trung Quốc thực sự ấn tượng bởi thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng về đội nhà, nhất là khi nhận được sự đầu tư vô cùng lớn trong vài năm qua.
  • Trên trang SINA, một số NHM bóng đá Trung Quốc đã gửi lời chúc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Qatar, nhưng cũng đồng thời lo ngại về công tác trọng tài. Thậm chí có người còn cho rằng, “U23 Qatar được cơ cấu để vô địch U23 châu Á” nên các vị “vua áo đen” sẽ xử ép U23 Việt Nam...
  • Trên SINA vừa có những so sánh hài hước, nhưng cũng phần nào nói lên sự khác biệt giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ Trung Quốc. Theo tác giả Liu Chao, các cầu thủ U23 Việt Nam khi cởi trần dễ nhận thấy là những cơ múi săn chắc, trong khi đó, các cầu thủ U23 Trung Quốc thì thường để lại những ấn tượng bằng những hình xăm chằng chịt...
  • Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đang một thứ "vũ khí" rất đặc biệt, đó là sự cổ vũ từ những NHM Việt Nam trên đất Trung Quốc.
  • Trong một giải đấu U23 châu Á rất được kỳ vọng, U23 Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng theo một cách không CĐV Trung Quốc nào mong muốn. Theo PV Yin Bo thì “Thất bại này chẳng khác gì một thảm họa của nền bóng đá chúng ta”.
  • Thua 1-2 trước U23 Qatar và chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2018, các cầu thủ U23 Trung Quốc vô cùng thất vọng. Sau trận, họ đã lao vào định ăn thua đủ với trong tài. Trong khi đó, báo chí nước này cũng tố cáo vị “vua áo đen” đã phá nát trận đấu.
  • Sau 2 trận đấu tại bảng A giải U23 châu Á 2018 diễn ra hôm nay (15.1), U23 Qatar và U23 Uzbekistan đã giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.