UEFA Nations League: Tây Ban Nha đại thắng, Đức bị cầm hòa

Long Nguyên Thứ hai, ngày 07/09/2020 06:10 AM (GMT+7)
Ở lượt trận thứ hai của UEFA Nations League, ĐT Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ấn tượng trước Ukraine. Trong khi đó, ĐT Đức chỉ có được kết quả hòa khi gặp ĐT Thụy Sỹ.
Bình luận 0

Trong lượt trận đầu tiên, Tây Ban Nha phải rất vất vả mới hòa được ĐT Đức. Đội bóng của HLV Luis Enrique bị dẫn trước đến những phút bù giờ mới tìm được bàn gỡ. Mặc dù vậy, ở trận đấu thứ hai, Tây Ban Nha đã thể hiện sự vượt trội so với Ukraine.

2 cầu thủ chơi hay nhất của Tây Ban Nha trong trận đấu này là thần đồng Ansu Fati và thủ quân Sergio Ramos. Ngay ở phút thứ 2, Fati đã kiếm được một quả phạt đền sau pha đi bóng lắt léo dẫn đến tình huống phạm lỗi của đối phương. Ramos nhận trách nhiệm sút bóng và anh không mắc sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

UEFA Nations League: Tây Ban Nha đại thắng, Đức bị cầm hòa - Ảnh 1.

Tây Ban Nha dễ dàng thắng Ukraine

Đến phút 29, lại là Ramos ghi bàn sau một cú đánh đầu rất kỹ thuật. Ở tình huống này, trung vệ đội trưởng của Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng không chiến cực tốt khi chiếm lĩnh vị trí rồi có pha xử lý xuất sắc.

Phút 32, Fati đã chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được chơi cho ĐT Tây Ban Nha dù còn rất trẻ. Tiền đạo này có pha ngoặt bóng ngoài vòng cấm rồi cứa lòng chân phải rất điệu nghệ, nâng tỷ số lên 3-0.

Với 17 tuổi 311 ngày, Ansu Fati đã ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Tây Ban Nha, qua đó lật đổ kỷ lục tồn tại 95 năm. Trước đó, Errazquin là người giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha khi sút tung lưới Thụy Sỹ vào năm 1925, vào thời điểm 18 tuổi 344 ngày.

Đến phút 84, Tây Ban Nha có bàn ấn định tỷ số 4-0. Người lập công cho Tây Ban Nha là Ferran Torres, với một pha sút bóng gọn gàng trong khu cấm địa.

Cũng ở lượt trận này, ĐT Đức đã bị ĐT Thụy Sỹ cầm hòa 1-1. Kịch bản của "Cỗ xe tăng" không khác gì trận gặp Tây Ban Nha, khi họ có bàn dẫn trước rồi bị gỡ hòa.

ĐT Đức có nhiều cơ hội và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 do công của Gundogan. Sau nỗ lực bất thành trong khu vực 16m50, Ginter đẩy bóng ra tuyến hai cho Gundogan thực hiện cú đặt lòng bình tĩnh, bóng đi không căng nhưng đủ hiểm hóc để làm tung mành lưới đội chủ nhà.

UEFA Nations League: Tây Ban Nha đại thắng, Đức bị cầm hòa - Ảnh 2.

Đức thêm một lần bị cầm hòa dù là đội vượt lên dẫn trước

Nhưng sang hiệp hai, Thụy Sỹ đã chơi tốt hơn và có được bàn gỡ hòa. Ở phút 57, thủ quân Xhaka mở bóng sang cánh trái cho Embolo và sau vài nhịp dẫn sâu vào vùng cấm địa, tiền đạo này đẩy nhẹ vào giữa và hậu vệ phải Widmer lao vào dứt điểm chân trái hoàn hảo hạ gục Leno.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem