Ukraine đang đẩy châu Âu đến một cuộc khủng hoảng mới

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 19/01/2025 13:44 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary cáo buộc Ukraine và Mỹ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng trên khắp châu Âu.
Bình luận 0
Ukraine đe dọa cuộc khủng hoảng năng lượng mới ở châu Âu - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh Getty

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo quyết định chặn vận chuyển khí đốt của Ukraine và lệnh trừng phạt mới nhất của chính quyền Nhà Trắng sắp mãn nhiệm đối với dầu mỏ Nga đang đẩy châu Âu đến một cuộc khủng hoảng năng lượng mới.

Ông Orban đưa ra nhận xét này vào ngày 18/1 tại Belgrade, nơi ông gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic để thảo luận về "an ninh nguồn cung năng lượng ở hai quốc gia" và khu vực rộng lớn hơn. Trong một thông điệp video được phát trên truyền hình Hungary, ông Orban mô tả giá nhiên liệu tăng cao là mối đe dọa đáng kể đối với phúc lợi công cộng và nền kinh tế, gọi tình hình này là "đơn giản là vô lý".

"Trong những ngày gần đây, nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu đã có những diễn biến bất lợi. Người Ukraine đã đóng đường ống dẫn khí đốt đến Hungary và chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đã đưa ra các biện pháp làm tăng giá năng lượng ở châu Âu", ông Orban cho biết.

"Những gì đang xảy ra tại các trạm xăng của Hungary hiện nay thật vô lý, thậm chí có thể gây phẫn nộ. Châu Âu đang lao nhanh tới một cuộc khủng hoảng năng lượng và Hungary phải tìm cách tránh xa nó, điều này không dễ dàng", ông Orban nói.

Ông Orban nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ đường ống TurkStream, tuyến đường ống cung cấp khí đốt cho Hungary qua Serbia và gần đây đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công nhằm vào một trạm nén khí ở Nga.

"Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là bảo vệ đường ống dẫn khí đốt duy nhất còn lại đưa khí đốt từ lãnh thổ Nga đến Hungary. Đường ống này đến Hungary qua Serbia, và việc cùng nhau bảo vệ nó là vì lợi ích chung của chúng ta", Orban nói. Ông nói thêm rằng việc bảo vệ đường ống là rất quan trọng để bảo vệ các gia đình, hộ gia đình và doanh nghiệp Hungary khỏi giá năng lượng tăng cao.

Ukraine đã từ chối gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm với Gazprom vào cuối năm 2024, cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga tới Hungary, Romania, Ba Lan, Slovakia, Áo, Ý và Moldova. Hungary hiện đang phụ thuộc vào đường ống TurkStream—một hành lang năng lượng quan trọng vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Türkiye dưới Biển Đen.

Đường ống bao gồm hai phần: một phần phục vụ nhu cầu trong nước của Ankara, trong khi phần còn lại vận chuyển khí đốt đến Bulgaria. Tuyến đường Balkan này sau đó mở rộng đến Serbia và Hungary, kết nối các quốc gia EU khác với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga. Hiện tại, đây là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Nam và Đông Nam Âu, bỏ qua Ukraine.

Cuối tuần trước, Kiev đã nhắm vào trạm nén khí ở Vùng Krasnodar của Nga, nơi cung cấp khí đốt cho TurkStream. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công có sự tham gia của chín máy bay không người lái kamikaze và phần lớn đã bị ngăn chặn, nhưng một máy bay không người lái cánh cố định đã rơi gần một đồng hồ đo khí đốt và gây ra thiệt hại nhỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Kiev tiếp tục chính sách "khủng bố năng lượng". Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Hoa Kỳ có thể đã tham gia vào nỗ lực phá hoại cơ sở khí đốt, tuyên bố, "Tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ không cần đối thủ cạnh tranh trong bất kỳ lĩnh vực nào, bắt đầu từ năng lượng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem