Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ukraine ngày 19/9 cho rằng, Tòa án Công lý Quốc tế nên áp dụng các khoản bồi thường chiến tranh đối với Nga và lập luận rằng chính luật pháp quốc tế đang bị đe dọa.
"Nga không đứng trên luật pháp. Họ phải chịu trách nhiệm", ông Anton Korynevych, phát ngôn viên của Ukraine nói trước tòa khi ông ngồi cách phái đoàn Nga chỉ vài mét tại Cung điện Hòa bình - nơi tọa lạc Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague.
Ông Korynevych nói với các thẩm phán: “Các ngài có quyền tuyên bố rằng các hành động của Nga là trái pháp luật, các hành vi lạm dụng liên tục của họ phải chấm dứt, các mệnh lệnh của các ngài phải được tuân thủ và Nga phải bồi thường”.
Lập luận của Kiev là Tổng thống Nga Vladimir Putin viện dẫn vụ "diệt chủng" chống lại những người thân Nga ở miền đông Ukraine là một trong những cái cớ để Moscow bắt đầu cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Theo Ukraine, đây là hành vi lạm dụng Công ước diệt chủng của Liên Hợp Quốc vốn được cả Kiev và Moscow ký kết.
Phần lớn cộng đồng quốc tế muốn hòa bình ở Ukraine hơn là làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây vẫn làm, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky tuyên bố với hãng thông tấn Nga TASS hôm 19/9 khi bình luận về cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine cùng ngày.
"Một bộ phận quan trọng của cộng đồng quốc tế, một bộ phận ngày càng quan trọng, hiểu rằng cuộc khủng hoảng Ukraine rất phức tạp và có một số lý do cần phải được loại bỏ để đạt được một giải pháp lâu dài", ông Polyansky nhấn mạnh.
Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố thêm rằng cộng đồng quốc tế muốn "hòa bình ở Ukraine" nhưng "không gây tổn hại và làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây vẫn làm".