V.N (Theo Strana)
Thứ ba, ngày 04/02/2025 19:36 PM (GMT+7)
Ukraine đã đề nghị Nga duy trì việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ của mình để đổi lấy việc chuyển giao Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya cho Kiev kiểm soát và chấm dứt việc pháo kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng Moscow đã từ chối.
Thông tin này được giám đốc các chương trình năng lượng của Trung tâm Razumkov, Vladimir Omelchenko, công bố trên Facebook, trích dẫn từ cựu Thủ tướng Moldova Ion Sturza.
"Theo thông tin từ cựu Thủ tướng Moldova Ion Sturza, chính phủ Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc duy trì việc chuyển giao khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine để đổi lấy việc trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng Nga đã từ chối lựa chọn này" - Omelchenko viết.
Ông cũng cho biết, từ ngày 11/2, việc chuyển giao khí đốt qua Ukraine và điểm Isakcha-Orlovka có thể bắt đầu, với khối lượng lên đến 5 triệu mét khối mỗi ngày từ nhà buôn Hungary MIT International AG. Theo thông tin của Omelchenko, dự kiến sẽ chuyển khí đốt đến Nhà máy nhiệt điện Moldovan GRES.
Như chúng tôi đã đề cập, Nhà máy nhiệt điện GRES của Moldova có tầm quan trọng lớn. Tất cả các đường dây điện của Moldova đều giao cắt tại đây, bao gồm cả những đường dây mang điện từ Romania và Ukraine.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.