Ukraine gấp rút sửa chữa máy bay ném bom Su-24

Văn Biên (tổng hợp) Thứ hai, ngày 06/10/2014 13:57 PM (GMT+7)
Phó tổng Giám đốc Tập đoàn quốc phòng Ukraine Ukroboronprom Sergei Pinkas vừa cho biết, quân lực Ukraine đang rất cần những máy bay chiến đấu ném bom Sukhoi Su-24 hiện được sửa chữa tại Nhà máy sửa chữa máy bay Nicholas của nước này. 
Bình luận 0

Theo trang tin của Ukroboronprom tiết lộ, chính vì nhu cầu bức thiết như vậy, nên các kỹ sư tại Nhà máy Nicholas cũng như các doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn Ukroronprom đang làm việc suốt 3 ca.

img

 

Chiến đấu cơ Su-24M đang được xe của Ukraine chở về nhà máy sửa chữa. Ảnh: Ukraineindustrial

Hiện tại nhà máy đã hoàn thành được công việc hồi phục các chiến đấu cơ Su-24M và Su-24MR, cùng 4 chiến đấu cơ Sukhoi Su-24M đang được sửa chữa. Những máy bay này sẽ sớm được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang của Ukraine.

Trang Ukroboronprom thông tin, từ khi xung đột ở miền Đông diễn ra đến nay, Không quân Ukraine đã bị mất 3 chiến đấu cơ Su-24, 2 chiếc trong số đó được cho là đã bị quân nổi dậy bắn rơi và 1 chiếc được cho bị mất do gặp nạn.

>> Tổng thống Ukraine hứa “nuôi quân no, ấm” chống phe ly khai

Ngoài Su-24, Nhà máy Nicholas cũng được xem là điểm tập kết sửa chữa một loạt bộ phận như động cơ, tuabin, cùng các thành phần khác của nhiều loại máy bay như IL-76, IL-78, Tu-142m (MG, MK), Tu-22M3, Yak-42, Yak-40, An-32 , AN-24, AN-26, AN-12, IL-18, Tu-134 và Tu-154.

Theo Airforce-technology, chiến đấu cơ ném bom Su-24M được Nhà máy chế tạo Sukhoi chế tạo, bắt đầu tham gia phục vụ không lực Liên Xô từ năm 1983. Máy bay này còn được NATO gọi với biệt danh Fencer (Kiếm Sĩ).

img

 

Chiến đấu cơ ném bom Su-24 mang theo một loạt vũ khí hàng khủng. Ảnh: Airforce-technology

Su-24 được thiết kế 9 giá treo mang được 8.000 kg vũ khí, gồm: các loại tên lửa không đối đất như tên lửa dẫn đường bằng sóng vô tuyến Kh-23 hoặc Kh-23M; tên lửa điều khiển bằng radar thụ động Kh-28 và Kh-58, và các tên lửa Vympel R-60.

>> An ninh Ukraine phát hiện kho vũ khí khủng của nhóm nổi dậy

Phiên bản Su-24M có thể mang tên lửa điều khiển bằng laser Kh-25L, Kh-29LT, tên lửa điều khiển bằng radar Kh-31P và tên lửa Kh-59. Đồng thời máy bay cũng mang theo các loại bom laser dẫn đường KAB-1500L, bom KAB-500KR, cùng pháo Gsh-6-23.

Chiến đấu cơ Su-24M được gắn thiết bị định vị mục tiêu PNS-M và điều khiển các tên lửa.  Máy bay có tốc độ tối đa 1.550 km/h, phạm vi tác chiến hơn 3000 km.

Hiện có hơn 900 máy bay Su-24 các loại đang phục vụ cho không quân của nhiều nước như Nga, Azerbaijan, Algeria, Belarus, Kazakhstan, Libya, Syria và Ukraine. 

ĐANG NÓNG: 

img 

An ninh Ukraine phát hiện kho vũ khí khủng của nhóm nổi dậy

img

Tổng thống Ukraine quyết tâm chế xe bọc thép đạn không thể xuyên qua

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem