Ukraine khởi tố hình sự các binh sĩ biểu tình đòi xuất ngũ

Phương Đăng (theo Interfax) Thứ ba, ngày 14/10/2014 20:00 PM (GMT+7)
Văn phòng Công tố quân sự Ukraine đang tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự chống lại các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tham gia biểu tình trước phủ Tổng thống đòi phục viên hôm qua (13.10).
Bình luận 0

Tổng Công tố viên Ukraine, ông Vitaliy Yarema xác nhận với báo giới tại Verkhovna Rada ngày 14.10 rằng: “Văn phòng Công tố viên quân sự đang chuẩn bị các thủ tục tố tụng hình sự và đang xem xét để khởi tố những binh sĩ tổ chức cái gọi là “biểu tình”.

img

Các binh sĩ Ukraine tham gia biểu tình đòi xuất ngũ ngày 13.10 đang đối mặt với các cáo buộc hình sự từ Văn phòng Công tố quân sự.

Trước đó, ngày 13.10, hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine phục vụ trong các đơn vị quân đội số 3027, 3030, 3066 đóng quân ở ngoại ô thủ đô Kiev đã kéo tới trước phủ Tổng thống đòi xuất ngũ ngay lập tức.

Trong khi đó, tại Kharkov, một binh sĩ tham gia biểu tình bức xúc nhấn mạnh: "Chúng tôi đến từ các khu vực khác nhau ở Ukraine, nhập ngũ vào mùa xuân năm 2013 với thời hạn là 12 tháng. Nhưng nay đã 18 tháng trôi mà chúng tôi vẫn chưa được xuất ngũ”.

Tham gia biểu tình, khoảng 50 binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị quân đội 3017 mang theo khẩu hiệu “Chúng tôi muốn về nhà”.

Những binh sĩ biểu tình tại Kharkov kéo đến trước trụ sở chính quyền thành phố nhưng không ai hoặc cơ quan có thẩm quyền nào ra tiếp họ. Các binh sĩ tức giận đốt ba lô của họ.

Các binh sĩ tuyên bố sẽ không lùi bước cho đến khi các nhà chức trách tuyên bố rõ ràng khi nào họ được trở về nhà.

Về phần mình, Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã ra mặt yêu cầu các binh sĩ trở về đơn vị và hứa hẹn sẽ sớm tổ chức đàm phán để lắng nghe những nguyện vọng của họ. Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Ukraine, ông Hennadiy Zubko cũng kêu gọi binh sĩ rút lui và cam kết, ông sẽ gặp để nghe nghe nguyện vọng của họ sau chuyện công du của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Milan trong 2 ngày 16.10 – 17.10.

Mặt khác, ông Hennadiy Zubko cảnh báo, những người khởi xướng vụ biểu tình sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Cuối cùng, tối muộn ngày 13.10, tất cả binh sĩ Ukraine tham gia biểu tình bắt đầu trở về đơn vị.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem