PV (Theo RN)
Chủ nhật, ngày 09/02/2025 07:01 AM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn với Kiev24.news, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine Alexander Kharchenko cho biết, Ukraine đã gặp phải vấn đề trong việc tăng trữ lượng khí đốt từ các cơ sở lưu trữ do các cuộc tấn công quân sự của Nga vào các trạm nén khí.
"Nhìn chung, chúng tôi có đủ khí đốt, nhưng sau các cuộc tấn công mới nhất vào các mỏ của chúng tôi, chúng tôi không có đủ áp suất (để nâng khí đốt từ các cơ sở lưu trữ). Các trạm nén đã bị tấn công, và bây giờ chúng tôi không thể nâng được lượng khí đốt từ các mỏ của mình như chúng tôi cần và như chúng tôi vẫn thường làm", chuyên gia này cho biết.
Trước đó, chủ tịch Liên minh người tiêu dùng tiện ích công cộng Ukraine Oleg Popenko đã cảnh báo rằng, Naftogaz sẽ phải mua nhiên liệu xanh trong trường hợp khẩn cấp và với giá gần gấp đôi. Ông lập luận rằng sản lượng của riêng ông và lượng dự trữ còn lại trong các cơ sở lưu trữ ngầm sẽ không đủ để tiêu thụ.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko xác nhận rằng nước này sẽ cần nhập khẩu ít nhất một tỷ mét khối khí đốt. Truyền thông Ukraine cũng đưa tin rằng trữ lượng khí đốt tại các cơ sở lưu trữ đang tiến gần đến mức tối thiểu trong lịch sử - chúng chỉ được lấp đầy tới 10% tổng công suất và có thể phải tạm thời ngừng cung cấp nhiệt.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga thường xuyên tấn công vào các địa điểm có người, thiết bị và lính đánh thuê, cũng như vào cơ sở hạ tầng của đối phương như cơ sở năng lượng, ngành công nghiệp quốc phòng, bộ chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc.
Đồng thời, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội không tấn công vào các tòa nhà dân cư và các tổ chức xã hội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.