Hoàng hậu Trinh Thuận sinh cho Đường Huyền Tông 7 người con, vậy họ có số phận ra sao?
Nghịch lý cay đắng nhất của hậu cung Đường Huyền Tông: Võ Huệ Phi từng đứng rất gần ngai vàng, nhưng bảy người con bà sinh ra lại không một ai trở thành Hoàng đế.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thực tế, theo Euromaidanpress, điều mà đám đông lật xe tuyển quân ở Lviv phản đối không phải bản thân là cuộc chiến, mà là một "giao kèo" mà chính quyền Ukraine đã từ chối đối diện một cách thẳng thắn suốt hơn bốn năm qua: Không thể chỉ những người tình nguyện và những người không đủ tiền để tránh nghĩa vụ quân sự mới phải ra chiến trường.

Để hiểu rõ vấn đề, cần nhìn lại những ngày đầu năm 2022.
Rất nhiều người đàn ông đã tình nguyện nhập ngũ ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến. Khi ấy, trước các trung tâm tuyển quân xuất hiện những hàng dài người chờ đăng ký.
Bốn năm sau, rất nhiều người trong số họ vẫn còn ở chiến tuyến mà gần như không có con đường hợp pháp nào để xuất ngũ.
Ngay từ tháng 1/2025, Trung tá Maksym Zhorin, Phó chỉ huy Lữ đoàn Xung kích số 3, đã viết: "Không thể chỉ những người tình nguyện và những người không đủ tiền mua sự an toàn mới phải chiến đấu. Con cái của các chính trị gia, quan chức, blogger và những người có ảnh hưởng cũng phải thực hiện nghĩa vụ như mọi công dân khác".
Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra.
Trên thực tế, gánh nặng chiến tranh ngày càng tập trung vào hai nhóm người: Những người đã tình nguyện ngay từ đầu và những người không có tiền hoặc quan hệ để tránh bị động viên.
Sau hơn bốn năm, sự bất bình đẳng này đã trở thành một vấn đề nguy hiểm.
Theo nhiều ước tính, Ukraine hiện huy động khoảng 30.000 quân mỗi tháng.
Con số này vẫn chỉ bằng khoảng một nửa nhu cầu thực tế mà quân đội đặt ra.
Nguyên nhân nằm ở chỗ Ukraine chưa có một cơ chế xuất ngũ rõ ràng.
Đến nay vẫn chưa tồn tại luật giải ngũ toàn diện. Thời gian phục vụ của binh sĩ gắn chặt với tình trạng thiết quân luật, mà thiết quân luật sẽ chưa thể kết thúc khi chiến tranh còn tiếp diễn.
Điều đó khiến quân đội rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Không thể cho những người đã phục vụ nhiều năm trở về vì chưa có người thay thế. Nhưng cũng không tuyển đủ quân mới để thay thế họ.
Hệ quả là nhà nước buộc phải lựa chọn phương án duy nhất còn lại: các tổ tuyển quân chặn nam giới ngay trên đường phố.
Theo Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine, quân đội cần khoảng 60.000 tân binh mỗi tháng, trong khi chỉ tuyển được khoảng một nửa con số này.
Sự thiếu hụt nhân lực tạo ra một vòng xoáy khó thoát: Càng chặn người trên đường để động viên. Người dân càng mất lòng tin. Mất lòng tin khiến ngày càng nhiều người tìm cách trốn nghĩa vụ. Việc trốn nghĩa vụ lại khiến quân đội càng thiếu người. Thiếu người khiến các chiến dịch bắt quân trên đường càng gia tăng.
Đó chính là bối cảnh dẫn đến vụ việc ở Lviv. Nga có thể khai thác những hình ảnh như vậy để phục vụ chiến tranh thông tin.
Nhưng sự mất lòng tin này không hoàn toàn do Nga tạo ra.
Truyền thông Ukraine nhiều lần phản ánh tình trạng một số đơn vị có tỷ lệ đào ngũ rất cao. Điển hình là Lữ đoàn cơ giới số 155 "Anne of Kiev", đơn vị được Pháp huấn luyện nhưng chứng kiến số lượng lớn binh sĩ bỏ đơn vị ngay trước khi tham chiến hiệu quả.
Tin tức như vậy nhanh chóng lan truyền. Gia đình các binh sĩ tử trận kể lại trải nghiệm của họ. Những người lính cũng kể với nhau.
Trong khi đó, hình ảnh tiêu cực của một số đơn vị lan nhanh hơn nhiều so với thực tế rằng phần lớn đơn vị khác vẫn hoạt động bình thường.
Đối với một thanh niên đang cân nhắc có nên trốn nghĩa vụ hay không, việc né tránh đôi khi trở thành lựa chọn có vẻ hợp lý.
Chính phủ Ukraine không phải không có lý. Nếu ngay lập tức giải ngũ hàng trăm nghìn binh sĩ giàu kinh nghiệm trong lúc chiến tranh còn diễn ra, phòng tuyến rất có thể sẽ sụp đổ.
Đó cũng là lý do Bộ chỉ huy quân đội từng yêu cầu Quốc hội loại bỏ các điều khoản về giải ngũ khỏi luật động viên năm 2024.
Nhưng vấn đề là điều đó không thể kéo dài vô thời hạn. Một người lính kiệt sức không còn là nguồn lực chiến đấu hiệu quả.
Đến một thời điểm nào đó, quân đội vẫn sẽ mất họ – không phải theo kế hoạch, mà do: tử trận, bị thương, hoặc đào ngũ.
Năm 2024, khoảng 51.000 binh sĩ Ukraine rời đơn vị không phép, cao hơn gấp đôi năm trước.
Một sĩ quan tham chiến từ ngày 24/2/2022 nói với Ukrainska Pravda: "Số lượng binh sĩ bỏ đơn vị sẽ còn lập mọi kỷ lục".
Nói cách khác, những người mà nhà nước cho rằng "không thể để họ xuất ngũ" vẫn đang rời quân đội theo cách mất kiểm soát.
Theo Euromaidanpress, điều Ukraine cần không phải là tiếp tục giữ tất cả binh sĩ ở lại vô thời hạn. Ukraine cần một hệ thống luân chuyển có thể dự đoán được.
Một hệ thống như vậy sẽ giúp: những cựu binh được thay thế trước khi kiệt sức; người dân biết rõ khi nào họ sẽ được ngừng phục vụ; giảm tâm lý sợ hãi trước các đội tuyển quân trên đường phố.
Hiện nay, nhiều thanh niên ở Lviv và nhiều thành phố khác không hẳn sợ chiến tranh. Điều họ sợ là cách họ sẽ bị đưa tới chiến trường.
Năm 2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh cải tổ hệ thống phục vụ quân sự.
Kế hoạch bao gồm: Hợp đồng quân ngũ mới; tăng phụ cấp cho lực lượng tiền tuyến; xây dựng lộ trình xuất ngũ theo từng giai đoạn đối với những người phục vụ lâu năm.

Tuy nhiên, nhiều binh sĩ lại nhìn nhận đây không phải con đường trở về nhà. Theo họ, việc ký hợp đồng mới đồng nghĩa đồng hồ phục vụ sẽ được tính lại từ đầu.
Y tá quân y kiêm nhà văn Yaryna Chornohuz cho rằng kế hoạch hiện nay vẫn khuyến khích sai mục tiêu.
Theo bà chính phủ mới tập trung vào tiền thưởng chiến đấu trong khi lương cơ bản chỉ khoảng 700 USD/tháng; người đã phục vụ 4 năm chỉ được hưởng thời gian tạm nghỉ ngắn tương tự một tân binh.
Điều các binh sĩ cần hơn cả là sự chắc chắn về thời điểm được luân chuyển hoặc xuất ngũ. Ngoài ra, cải cách hiện nay mới chỉ giải quyết một nửa bài toán.
Nó tập trung vào những người đã ở trong quân đội. Trong khi đó, gần như không đụng tới các vấn đề gây tranh cãi nhất: việc chặn người trên đường để động viên; hệ thống miễn nghĩa vụ; các tiêu chí tuyển quân.
Đây mới chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ đối đầu tại Lviv.
Theo Euromaidanpress, điều Ukraine cần nhất lúc này không phải thêm một chương trình hợp đồng mới. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống nghĩa vụ quân sự: công bằng hơn; có giới hạn thời gian rõ ràng; được lãnh đạo cấp cao giải thích thẳng thắn với toàn xã hội.
Điều này đồng nghĩa những nhóm người vốn lâu nay tránh được nghĩa vụ cũng sẽ phải chia sẻ gánh nặng. Đó là một quyết định chính trị rất tốn kém.
Chính vì khó khăn nên suốt bốn năm qua, chính quyền đã trì hoãn việc đưa ra thông điệp đó.
Theo nhà báo Peeter Helme, chiếc xe tuyển quân bị lật ở Lviv chính là lời cảnh báo về cái giá mà Ukraine sẽ phải trả nếu tiếp tục trì hoãn thêm một năm nữa.
Theo nữ nghị sĩ Maryana Bezugla của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn chưa phê duyệt bất kỳ quyết định nhân sự nào do tân Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty đề xuất.
Nghịch lý cay đắng nhất của hậu cung Đường Huyền Tông: Võ Huệ Phi từng đứng rất gần ngai vàng, nhưng bảy người con bà sinh ra lại không một ai trở thành Hoàng đế.
Dân số Ukraine đang suy giảm nghiêm trọng. Trước khi cuộc chiến bùng nổ, dân số Ukraine khoảng 41 - 42 triệu người. Giờ đây theo Bộ trưởng Chính sách Xã hội Ukraine Ulyutin, chỉ còn khoảng 22-25 triệu người ở lại đất nước, điều mà nhiều người coi là điểm không thể quay lại, với tốc độ suy giảm vượt qua cả châu Âu và Nga.
Bốn ông trùm đặc vụ dưới quyền Tưởng Giới Thạch và số phận hậu duệ của họ: Con trai Đới Lạp không thoát khỏi bi kịch, con trai Mao Nhân Phượng từng giữ chức Chủ tịch Foxconn
Tháng 7 âm lịch luôn là thời điểm nhận được nhiều sự chú ý trong năm với những quan niệm dân gian song hành cùng các đại lễ tâm linh lớn. Trong bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các ngày lễ trong tháng 7.
Năm 2026, ngày Thất Tịch rơi vào 19/8 dương lịch. Theo quan niệm dân gian, đây là dịp nhiều người cầu mong tình duyên thuận lợi, gia đình hạnh phúc.
Trước băn khoăn của các đại biểu về định giá đất và áp dụng bảng giá đất trong định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, theo quy luật "nước lên thuyền lên", khi xác định giá đất và hệ số cao thì chi phí bồi thường lúc thu hồi đất cũng sẽ tăng tương ứng, từ đó tạo ra sự bình đẳng tự nhiên giữa các bên.
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh Kaja Kallas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến công bố một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong những tháng tới. Đây có thể là gói trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine, theo Eurointegration.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Bùi Thị Thơm, người được cho là đã liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo trong nhiều năm, trong đó có những nội dung bị xác định không đúng sự thật, thiếu căn cứ.
Mùa giải 2026/2027, các CLB tham dự V.League tiếp tục được phép đăng ký 4 ngoại binh và Thép xanh Nam Định dường như đã chốt xong. 4 cái tên được lựa chọn gồm Félix Eboa Eboa, Ezequiel Santos, Caio César và Rômulo.
Theo The Wall Street Journal, giới lãnh đạo cứng rắn của Iran đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn với Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Tehran đã tăng cường kiểm soát quân đội, mở rộng sản xuất tên lửa, UAV và gia tăng sức ép tại eo biển Hormuz.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết một số tổ chức, đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ tai nạn liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương để xâu chuỗi, kích động, lôi kéo người dân gây mất an ninh trật tự.
Gần 24 giờ sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước ĐT Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, truyền thông Malaysia vẫn dành sự quan tâm lớn cho Harimau Malaya. Không quá nặng nề trong những lời chỉ trích, các tờ báo Malaysia chủ yếu tiếc nuối những cơ hội bị bỏ lỡ, thừa nhận sự hiệu quả của ĐT Việt Nam, đồng thời hiểu rằng hành trình ngược dòng tại sân Mỹ Đình sẽ vô cùng gian nan.
Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia, Đội tuyển (ĐT) Việt Nam trở về nước với tinh thần phấn chấn và tự tin. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có được lợi thế đáng kể trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, hướng tới mục tiêu giành vé vào chung kết.
Từ một thanh niên quê biển Nghệ An nhập ngũ cuối năm 1969, Hồ Văn Sinh trở thành một trong những trinh sát đặc công nổi bật của Trung đoàn 113 trên chiến trường Biên Hòa.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 dự kiến tuyên dương gần 200 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cựu trung vệ ĐT Việt Nam cao 1m82 gia nhập Bắc Ninh FC?; trung vệ Cagliari nhập viện vì đuối nước; Barca đạt được thoả thuận mua Rodri; Nicolas Jackson lọt vào tầm ngắm của Atletico; Pedro Neto lọt vào tầm ngắm của Al-Hilal.
Dù liên tục thay đổi thông tin cá nhân và di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm xóa dấu vết, đối tượng đập kính xe ô tô trộm tiền, túi hiệu cao cấp tại Ninh Bình đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp bắt giữ.
Sau khi được đấu giá thành công với mức giá hơn 41,8 tỷ đồng và người trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, kết quả đấu giá khách sạn River tại Thái Nguyên vừa được hủy bỏ trên cơ sở đồng thuận giữa các bên liên quan.
Không tán thành ý kiến đề nghị thêm số tuyệt đối người có đất thu hồi, vì cùng tỷ lệ đồng thuận, dự án càng lớn sẽ càng khó thực hiện và thiểu số có thể phủ quyết vô thời hạn, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn đề xuất cần thiết kế 2 tầng: HĐND cấp tỉnh công khai thông qua danh mục dự án và chốt mẫu số ngay trước khi thỏa thuận; khi hết hạn và đạt đồng thời từ 75% diện tích và từ 75% số người sử dụng đất trở lên thì UBND phải thu hồi phần còn lại, không xem xét lại dự án và không thương lượng giá lần thứ hai.
Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đi sai làn đường, phần đường khi lái ôtô gây tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự. Qua quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Cương đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nga phát triển phiên bản Shahed nhanh hơn sau khi Ukraine nâng tỷ lệ đánh chặn các UAV cũ lên mức cao. Tuy nhiên, Geran-3 sử dụng động cơ phản lực cũng bộc lộ những điểm yếu mới, trong đó kích thước lớn và dấu hiệu nhiệt mạnh khiến nó dễ bị radar phát hiện và dễ trở thành mục tiêu của tên lửa phòng không vác vai, theo Euromaidanpress.
Giá vàng hôm nay chiều 17/8, vàng SJC bán ra tiếp tục giữ trên mức 144 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.400 USD/ounce, quy đổi ra là hơn 140 triệu đồng/lượng.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, từ đầu đến cuối mùa thu, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão thăng tiến đều đặn, mang lại cho họ sức khỏe dồi dào và vận may.
Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài đã diễn ra thành công bằng hình thức thi trên máy tính tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, đánh dấu lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức ở nước ngoài theo phương thức thi trên máy tính mở ra bước phát triển mới trong công tác giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt trên phạm vi quốc tế.
Với gương mặt phúc hậu, phong thái mực thước và lối diễn xuất tự nhiên, diễn viên Dũng Nhi luôn mang đến cho khán giả hình ảnh người lãnh đạo liêm chính, tận tâm vì nhân dân. Dù là “tay ngang” nhưng con đường nghệ thuật của ông lại chứa đựng những ngã rẽ và dấu ấn lịch sử vô cùng đặc biệt.
Chiều 17/8, Sở GDĐT Hà Nội thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027.
Trải qua 14 lần khoác áo ĐT Việt Nam trên mọi đấu trường, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã ghi 14 bàn thắng.
Vị trí số 1 về doanh số của VinFast VF 3 trên thị trường Việt trong tháng 7/2026 cho thấy nhu cầu ngày càng tăng với một mẫu ô tô nhỏ gọn, chi phí hợp lý và dễ sử dụng trong đô thị.
Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN) vừa ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam (VIFC) giai đoạn 2026 – 2027.
Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran có đủ lực lượng và quyết tâm để đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào, đồng thời tuyên bố Iran sẽ không từ bỏ lợi thế chiến lược tại eo biển Hormuz. Ông cũng cáo buộc Mỹ và Israel đang suy yếu nghiêm trọng sau cuộc đối đầu với Iran.