Ukraine lắp tên lửa cho... xe ôtô Mitsubishi đối trọng với tăng T-72

Minh Nhân (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/09/2014 09:21 AM (GMT+7)
Tờ báo Autoconsulting cho hay, tập đoàn Niko của Ukraine mới đây đã chuyển 13 chiếc xe ôtô Mitsubishi L200 trang bị hệ thống tên lửa chống tăng Bassoon cho Lữ đoàn Không Kỵ 79 của quân đội Ukraine. 
Bình luận 0

Những chiếc xe này được cho là công cụ có khả năng cơ động vượt trội để chống lại các mục tiêu bọc thép của đối phương. 

img

Xe Mitsubishi L200 trang bị tên lửa Fagot sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của tăng T-72? Ảnh: Autoconsulting

Nhờ lắp đặt hệ thống tên lửa Bassoon (còn gọi là Fagot), xe Mitsubishi L200 có thể hạ cả các xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, thậm chí là cả loại xe tăng T-72.

Được biết, Fagot là một loại tên lửa chống tăng có xuất xứ từ Liên Xô được thiết kế từ năm 1962. Loại tên lửa này có khả năng bay với tốc độ 186 m/s, với tầm bắn hiệu quả 70 m-2,5 km.

Tên lửa Fagot có đầu đạn nổ chống tăng 1,7kg có thể xuyên lớp giáp bằng thép dày tới 400 mm. 

>> Nga đang cố thoát khỏi “lệ thuộc” động cơ tàu chiến của Ukraine

>> Cận cảnh tiếp nhiên liệu cho “Chim ăn thịt” Mỹ không kích IS

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem