Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga, TT Zelensky kêu gọi tiếp tục trừng phạt Moscow

Phương Đăng (theo Eastbaytimes) Thứ ba, ngày 16/08/2022 20:05 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi hơn một chục cuộc tấn công của quân đội Nga ở phía đông và phía bắc nước này, bao gồm cả nỗ lực tiến vào các thành phố quan trọng ở trung tâm công nghiệp phía đông Donbass của Moscow.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga, TT Zelensky kêu gọi tiếp tục trừng phạt Moscow  - Ảnh 1.

Tên lửa phóng vào Ukraine từ khu vực Belgorod của Nga vào lúc bình minh ở Kharkov, Ukraine, Thứ Hai ngày 15/8. Ảnh AP.

Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine cho biết, ngày 15/8, các lực lượng Nga đã cố gắng tiến về Kramatorsk, một trong 2 thành phố lớn ở tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass, phía đông nước này. Kramatorsk là nơi đặt "tổng hành dinh" của quân đội Ukraine và hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine cho biết, các đợt tiến quân của Nga ngày 15/8 "đã thất bại hoàn toàn và phải rút lui trong hỗn loạn về vị trí cũ”.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tổ chức một cuộc tấn công bất thành vào Bakhmut, một thị trấn chiến lược ở vùng Donetsk. Các chuyên gia quân sự cho biết, giành được Bakhmut sẽ mở đường cho Nga chiếm được Kramatorsk và thủ phủ hành chính của tỉnh Donetsk - Sloviansk.

Khu vực Donetsk là một trong hai tỉnh tạo nên Donbass, nơi các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine tập trung chủ yếu trong những tháng gần đây.

Các quan chức Nga tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Lugansk lân cận vào đầu tháng trước nhưng các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố rằng các lực lượng của Kiev vẫn đang cầm cự trong một khu vực nhỏ gần ranh giới với tỉnh Donetsk và giao tranh hiện vẫn diễn ra ở đây hàng ngày.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã cố gắng nhưng không thể phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov, phía Bắc nước này. Quân Nga đã cố tiến công nhưng bị Ukraine “đáp trả gay gắt và buộc phải rút lui".

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tái kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow trong khi cáo buộc các lực lượng Nga tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại về một thảm họa tương tự Chernobyl. Ông mô tả các hành động của lực lượng Nga nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia là "hành động đe dọa hạt nhân".

Các quan chức Ukraine cũng cáo buộc, các lực lượng Nga đang tiếp tục sử dụng pháo binh tấn công vào các mục tiêu ở khắp Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất 3 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương vì các cuộc pháo kích này. Trong đó, các cuộc pháo kích của Nga nhằm vào các thị trấn và làng mạc của tỉnh Donetsk đã khiến 1 người chết và 13 người bị thương.

Tại thành phố Kharkov, 7 dân thường đã bị thương do Nga pháo kích các tòa nhà dân cư và khu vực gần bến xe buýt. Thống đốc Kharkov Oleh Synyehubov cho biết những người bị thương bao gồm một phụ nữ 80 tuổi.

Nga chưa bình luận về các cáo buộc của Ukraine nhưng nhiều lần tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự chứ không nhắm vào các khu dân cư hoặc hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem