ứng dụng công nghệ cao
-
Tại TP.HCM, nhờ ứng dụng công nghệ cao, người trồng hoa lan, nuôi tôm nước lợ, nuôi cá cảnh thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/ha/năm; trồng rau ăn lá (mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, rau muống…), rau củ quả (dưa leo, khổ qua, bầu, bí xanh…) có lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/ha/năm.
-
GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đưa ra cái nhìn về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao – công nghệ sinh học (CNSH), đồng thời tìm cách gỡ rào cản để phát huy nguồn lực trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại vùng Tây Nguyên.
-
Chiều ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Vitad và các sở ngành, địa phương liên quan ở tỉnh về phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả trên địa bàn.
-
Ngày 8/6, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường" triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt nhiều kết quả tốt đẹp...
-
Trong phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ KH&CN - Huỳnh Thành Đạt cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2022 đạt 52,3 tỷ USD và so với giá trị năm 2000 chỉ đạt 41,25 tỷ USD.
-
Nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã hình thành nhiều mô hình hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp mới đã góp phần tăng thu nhập của nông dân, xây dựng nông thôn mới.
-
Theo Sở NNPTNT TP.HCM, tính đến tháng 10/2022, tổng diện tích canh tác rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao, gắn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP hơn 458ha.
-
Đặc biệt, số lượng người dùng các ứng dụng, nền tảng số "nội" tiếp tục gia tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ đầu năm trở lại đây, tập trung ở các ứng dụng trò chơi trực tuyến và thanh toán số…
-
Sở NNPTNT TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 1.000ha vào năm 2030, trong đó tập trung nuôi tôm công nghệ cao ở huyện nông thôn mới Cần Giờ.
-
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 9/2022, xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN ước đạt hơn 152 triệu USD, chiếm gần 8% tổng xuất khẩu cá tra đi các thị trường. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, ASEAN có thể vượt qua thị trường EU trong thời gian tới.