Ứng viên Đề án 322 có thể "du học tại chỗ"?

Thứ tư, ngày 23/05/2012 19:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nghe nói Bộ GDĐT đã quyết định tạm dừng du học theo Đề án 322, khiến cho 94 ứng viên trúng tuyển theo đề án lâm cảnh không biết phải đi học nơi đâu nữa, bác ạ.
Bình luận 0

- Ta đã thừa chất xám rồi, nên chẳng cần du học nữa ư?

- Không phải thừa chất xám, mà là… hết tiền chi cho đề án này, nhưng đáng nói là hết tiền mà không báo cho ứng viên, để họ tự học tiếng nước ngoài, chuẩn bị đâu đó hàng năm trời rồi bây giờ trôi theo dòng nước.

- Chả lẽ Bộ đưa người ta vào hoàn cảnh trớ trêu, rồi xoa tay bảo hết tiền rồi là xong trách nhiệm à?

- Chưa hẳn thế, Bộ vẫn tràn trề trách nhiệm bằng cách… chỉ lên Chính phủ, hoặc chỉ cho đi du học… ở những nước khác.

- Tớ cũng ái ngại cho những trường hợp dở khóc dở cười này. Nhưng tớ nghĩ các sinh viên du học… hụt này không nên buồn làm gì, vẫn còn có cơ hội du học… tại chỗ.

- Còn suất du học nào nữa, bác?

- Còn một cửa, là khuyên họ… phấn đấu lên làm quan chức rồi "du học tại chỗ" lấy bằng tận bên Mỹ như bác phó bí thư một tỉnh mạn ngược, cũng oai như ai vậy...

- Bác lại đùa… không đúng chỗ đấy nhé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem