Uống rượu bia không lái xe
-
Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về luật phòng chống tác hại của bia rượu đang dần đi sâu vào đời sống.
-
Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, luật Phòng, chống tác hại của rượu bia được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, sẽ cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
-
Chiều nay (14/6), tại buổi họp báo sau khi bế mạc Quốc hội, báo chí đã đặt câu hỏi với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Đề nghị ông cho biết quá trình chuyển biến trong nhận thức của đại biểu Quốc hội và chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để Quốc hội đồng tình với quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.
-
Chiều nay (4/6), sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trả lời bổ sung, làm rõ vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.
-
Trong dòng người đông đảo đi bộ diễu hành quanh Hồ Gươm sáng nay (12.5) để kêu gọi hành động cụ thể “Đã uống rượu bia - Không lái xe" có tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
-
Đã có quá nhiều cái chết oan uổng bởi những con ma men sau tay lái. Gần nhất là 2 người phụ nữ trong hầm Kim Liên, chỉ chục ngày sau khi chị lao công Lê Thị Thu Hà bị đâm chết trên đường Láng, đều vì những kẻ say rượu lái xe.
-
Các nghệ sĩ xẩm miền Bắc như nghệ sĩ Quang Long, Mai Tuyết Hoa cùng nhiều nghệ sĩ khác hát Xẩm tuyên truyền “Rượu bia tối kỵ lái xe”.
-
Đã có quá nhiều cái chết oan uổng bởi những con ma men sau tay lái. Gần nhất là 2 người phụ nữ trong hầm Kim Liên, chỉ chục ngày sau khi chị lao công Lê Thị Thu Hà bị đâm chết trên đường Láng, đều vì những kẻ say rượu lái xe.