Ưu đãi cao nhất để phát triển Lý Sơn

Công Xuân Thứ năm, ngày 02/10/2014 07:37 AM (GMT+7)
Sáng 1.10, Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo quốc gia “Định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn”.
Bình luận 0

Chủ trì hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Cuộc sống và quá trình bám biển của ngư dân Lý Sơn hiện đang gặp khó khăn, bị đe dọa. Vì vậy cần có những giải pháp để đảm bảo an toàn cho ngư dân trong quá trình ra khơi. Cần nhận dạng những tiềm năng, hạn chế của Lý Sơn; những định hướng ưu tiên chính và cơ chế đặc thù để phát triển Lý Sơn. “Việc đầu tư tại Lý Sơn sẽ nhận được mức ưu đãi cao nhất từ Chính phủ so với các nơi khác. Các chủ trương và chính sách dành cho ngư dân triển khai tại Lý Sơn cũng sẽ được thực hiện ở mức cao nhất theo quy định” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: Riêng đối với mức thu của cây tỏi, hành đạt từ 1,5-2 tỷ đồng/ha/năm; cao hơn gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác ở đất liền. Vì vậy cần phải rà soát lại tổng thể diện tích đất sản xuất nông nghiệp và có giải pháp bảo vệ. Không thu hẹp và không cấp đất trồng hành, tỏi để làm các dự án. Đồng thời cần kết hợp cách trồng truyền thống với áp dụng các tiến bộ KHKT để nâng sản lượng của cây tỏi và hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem