Vaccin tả Rotarix chứa virus cúm A-H1N1

Thứ tư, ngày 24/03/2010 07:57 AM (GMT+7)
NTNN - Ngày 22-3, Cơ quan Điều phối dược phẩm châu Âu yêu cầu hãng dược GlaxoSmithKline của Anh giải trình, sau khi phát hiện virus gây cúm A-H1N1 trong vaccin Rotarix phòng bệnh tả cho trẻ em.
Bình luận 0

img
Mỹ là nước thứ hai tạm ngừng sử dụng vaccin tả Rotarix, sau Anh.

Thông báo của Cơ quan Điều phối dược phẩm châu Âu khẳng định sự xuất hiện của ADN virus gây cúm A-H1N1 trong vaccin Rotarix không nguy hại đối với sức khỏe con người, nhưng đây là điều không được phép xảy ra trong ngành dược.

Vì vậy, GlaxoSmithKline phải khẩn trương giải thích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Margaret A cho biết, mọi thông tin điều tra sẽ được công bố công khai trước công chúng.

Trong những ngày tới, các quan chức Cơ quan Điều phối dược phẩm châu Âu sẽ phối hợp với các đồng nghiệp trong Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng các nhà điều phối Canada và Mỹ bàn biện pháp tiếp theo.

Vaccin Rotarix được chỉ định sử dụng bằng đường uống, cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. Loại vaccin này dược phép lưu hành trong Liên minh châu Âu từ năm 2006. Ước tính mỗi năm có khoảng 500.000 trẻ em tại các nước thu nhập thấp và trung bình uống loại vaccin này.

Trước đó, tờ Telegraph cho biết, thông tin vaccin Rotarix có chứa virus gây cúm A-H1N1 khiến người dân châu Âu hết sức hoang mang.

Ngay sau đó, ngày 22-3, các quan chức y tế Mỹ tuyên bố trên tờ US Today, rằng nước này tạm thời ngừng sử dụng vaccin tả Rotarix vì lý do an toàn cho đến khi có kết luận điều tra. Cục quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ cho biết,  hàng năm có khoảng 1 triệu trẻ em Mỹ được dùng loại vaccin tả Rotarix.

 Chiều 23-3, Bộ Y tế cho biết, sẽ kiểm tra, xem xét vaccin Rotarix có chứa ADN của virus cúm A-H1N1 trên thị trường Việt Nam. Bộ Y tế cũng khẳng định, sẽ công bố sớm kết quả với người tiêu dùng trong ngày hôm nay (24-3). Trong khi đó, trao đổi với NTNN chiều 23-3, một số lãnh đạo và cơ quan của Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chính thức về việc vaccin Rotarix đã có mặt tại Việt Nam hay chưa. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh  cho biết đã từng sử dụng loại vaccin này cho con  uống, dù giá thành khá đắt (700.000 - 800.000 đồng/liều). Phác đồ phòng ngừa phải 2 liều, liều đầu tiên cho trẻ từ 6 tuần tuổi. Liều thứ 2 cách liều đầu ít nhất  4 tuần.

Cứ vào mùa nóng, trẻ em không chỉ ở thành thị mà nông thôn cũng đều có thể mắc bệnh tiêu chảy. Vào đợt cao điểm, khoa Truyền nhiễm của BV Nhi T.Ư và chuyên khoa nhi các BV đa khoa tỉnh, BV huyện... đều quá tải bệnh nhi tiêu chảy do Rota virus.                                                    Hồng Hoa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem