Vaccine chống Covid-19 do Bill Gates tài trợ có thể xuất xưởng trong 12 tháng tới

27/04/2020 10:18 GMT+7
Tỷ phú Bill Gates đang tài trợ cho 7 nghiên cứu vaccine chống virus SARS-CoV-2 tiềm năng nhất khi ông chi hàng tỷ USD cho công tác từ thiện trong đại dịch Covid-19.
Vaccine chống Covid-19 do Bill Gates tài trợ có thể xuất xưởng trong 12 tháng tới - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates tích cực tài trợ cho công tác nghiên cứu vaccine chống dịch Covid-19

Mới đây nhất, ông trùm Microsoft tiết lộ với CNN rằng: “Nếu mọi thứ diễn ra hoàn hảo như kế hoạch, chúng tôi sẽ sản xuất vaccine số lượng lớn trong vòng 1 năm tới”. Bill Gates phủ nhận thông tin bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 vào tháng 9 như nhiều người đồn đoán.

“Tiến sĩ Fauci (Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia; đồng thời là thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona do Nhà Trắng thành lập) và tôi đồng thuận cho rằng mất 18 tháng để tạo ra loại vaccine tiềm năng không phải là một cái giá quá đắt”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/4 tuyên bố Mỹ đã tiến hành hơn 5 triệu xét nghiệm Covid-19, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng Bill Gates nhấn mạnh rằng việc tập trung quá mức vào các con số xét nghiệm sẽ làm chúng ta bỏ qua những sai lầm mà hệ thống xét nghiệm mắc phải… Khi bạn không nhận được kết quả xét nghiệm sớm trong vòng 24 giờ, giá trị các xét nghiệm sẽ giảm đáng kể”. 

Vị tỷ phú giàu thứ hai thế giới cũng cho rằng kịch bản lạc quan nhất của ông trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo từng giai đoạn là chọn lọc và cho phép khởi động sớm nhất các hoạt động kinh tế có giá trị cao như giáo dục, sản xuất, xây dựng… Điều này đồng nghĩa với việc nhà chức trách và các doanh nghiệp phải tìm cách đảm bảo an toàn cho người lao động với khoảng cách làm việc cần thiết và trang bị khẩu trang y tế đầy đủ.

“Nếu chúng ta tìm ra cách đưa các cấp học (từ mẫu giáo đến lớp 12) trở lại trường học vào mùa thu, đó sẽ là một tín hiệu tốt. Mỹ thậm chí có thể mở lại các trường đại học nếu đủ linh hoạt” và đảm bảo công tác kiểm dịch an toàn trong môi trường trường học.

Tuy nhiên, Bill Gates cũng cảnh bảo việc cố gắng mở cửa trở lại nền kinh tế khi chưa thể đảm bảo công tác kiểm dịch có thể làm tăng trưởng các trường hợp nhiễm Covid-19 theo cấp số nhân. Tính đến chiều 26/4 (giờ Mỹ), giới chức y tế Mỹ xác nhận 970.670 ca nhiễm Covid-19 và 54.837 ca tử vong.

Hồi giữa tháng 4, tỷ phú Bill Gates tuyên bố Quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng ông sẽ góp thêm 150 triệu USD cho công tác chống đại dịch Covid-19, qua đó nâng tổng số tiền cam kết tài trợ lên 250 triệu USD. 

Bill Gates cũng bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước hàng loạt cáo buộc từ Trump về phản ứng sai lầm, muộn màng trước đại dịch Covid-19. “Rõ ràng, WHO giữ vai trò đặc biệt quan trọng và cần nhận được sự hỗ trợ của các nước để phát huy vai trò đó trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh này”. 

Cổ phiếu Microsoft đã tăng 10% từ đầu năm đến nay lên mức khoảng 174 USD/ cp bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch. Không riêng Microsoft, cổ phiếu nhiều công ty công nghệ cũng thăng hoa do được hưởng lợi từ sự bùng phát đại dịch Covid-19. Đại dịch không chỉ khiến người dùng có xu hướng tìm kiếm các ứng dụng giải trí, làm việc online mà còn thúc đẩy chính doanh nghiệp công nghệ tăng tốc phát triển các sản phẩm kỹ thuật số. 

Cổ phiếu Facebook cũng tăng trưởng khi CEO Mark Zuckerberg tuyên bố ra mắt ứng dụng Messenger Zooms gọi nhóm lên tới 50 người, không giới hạn thời gian.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục