• Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hôm qua (10.8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu tây bắc Bắc Bộ, phía đông Bắc Bộ nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng với cường độ nhẹ, có nơi đạt mức nắng nóng gay gắt.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu dần đi. Ngày và đêm hôm nay (6.8), Bắc Bộ vẫn duy trì mưa dông rải rác nhưng lượng mưa giảm, nhiệt độ các tỉnh, thành tăng nhẹ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hôm qua (23.7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp mờ đẩy nhiệt độ các khu vực gia tăng nhanh. Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương khu tây bắc Bắc Bộ, vùng núi phía bắc, phía bắc vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (20.7), do ảnh hưởng của tàn dư cơn bão số 2, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực phía tây Bắc Bộ có mưa trên diện rộng. Đêm và sáng sớm nay (21.7), vùng núi trời se lạnh, các vùng núi cao trời rét nhẹ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển về phía miền Bắc, đẩy nhiệt độ tăng cao thêm. Hôm nay (9.7), nắng nóng ở Bắc Bộ mở rộng hơn, ngày thi đại học đầu tiên của đợt 2, thí sinh làm bài trong thời tiết nắng nóng nhẹ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc đã suy yếu, trong khi đó rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ cũng mờ dần đi khiến các khu vực tăng nhiệt, mưa giảm cả về lượng và diện.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục gia tăng so với ngày hôm trước, nắng nóng ở Bắc Bộ mở rộng hơn.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía miền Bắc nước ta, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng. Ngày hôm nay (3.7), nắng nóng với cường độ nhẹ “tấn công” một số khu vực.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ gây mưa mát những ngày qua đang suy yếu dần, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng hồi sinh trở lại khiến miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ tăng trở lại.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, đẩy nhiệt độ tăng nhanh, nắng nóng bao phủ hoàn toàn phía đông Bắc Bộ, cùng nhiều địa phương khu tây bắc Bắc Bộ.