Vải thiều bắc giang
-
Những ngày này, bà Liễu Thị Nga, thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chỉ quanh quẩn làm việc nhà và chăm cháu nội. Bà Nga bảo, nếu cùng thời điểm năm trước, người dân "tối mắt, tối mũi" chăm vải thiều đang thời kỳ ra hoa thì năm nay gần như mất trắng.
-
Đợt 1 năm 2023, Bắc Giang có thêm 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được đánh giá phân hạng. Đặc biệt, có 1 sản phẩm OCOP 3 sao lần đầu tiên có mặt trên thị trường đó là ô mai vải của HTX nông nghiệp Bằng Thủy.
-
Nhằm cạnh tranh với loại trái cây Trung Quốc đã cập bến Úc trước và giá rẻ hơn, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã đề ra nhiều giải pháp quảng bá quả vải Việt trên các nền tảng trực tuyến, kết hợp quảng bá du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
-
Gần 20 tấn quả vải tươi được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công, chính thức được phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons tại các tiểu bang bờ Tây nước Mỹ, trong đó có Washington, Oregon và California kể từ ngày 30/6/2023.
-
Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT), việc mời những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia livestream đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Chỉ trong 1 ngày, các streamer đã bán được 23 tấn vải tươi, 2 tấn vải khô, 200kg thịt trâu gác bếp, 5 tấn gạo chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang.
-
Năm nay là năm thứ 2 gia đình ông Lường Văn May ở xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thu hoạch vải không hạt. Giá vải không hạt lên tới 100.000 đồng/kg nhưng gia đình ông không có bán, vì khách quen đã đặt mua hết từ lúc quả mới bé bằng đầu đũa.
-
Vải thiều Bắc Giang đang tràn ngập các siêu thị ở TP.HCM với giá khá "mềm". Gần Tết Đoan ngọ nên vài thiều rất hút khách.
-
Chuyến tàu đầu tiên chở 3 container chuyên dụng với 56 tấn vải thiều tươi Lục Ngạn đã chính thức xuất hành từ ga liên vận quốc tế Kép, tỉnh Bắc Giang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc chiều 15/6.
-
Người tiêu dùng tại TP.HCM có thể mua và thưởng thức 3 dòng vải đặc sản của Bắc Giang là vải u hồng, vải thiều Lục Ngạn và vải Lai Sớm, đạt chuẩn xuất khẩu ngay tại nhà, với giá ưu đãi thấp hơn từ 25 - 30% so với giá bán trên thị trường.
-
Đến thăm vùng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang chín rộ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đích thân sở hữu một cây vải thiều theo mô hình "Cây vải vườn tôi". Đây là cây vải thiều nằm trong vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang Nhật Bản.