Vải thiều tiêu chuẩn quốc tế "cháy hàng", nhiều hộ nông dân tăng gấp đôi doanh thu

06/06/2020 09:57 GMT+7
Sản lượng vải thiều tiêu chuẩn quốc tế của Hải Dương hiện không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Nhiều gia đình trong vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế năm nay có doanh thu cao gấp đôi so với những năm trước.

Sản lượng vải thiều tiêu chuẩn quốc tế của Hải Dương hiện không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Nhiều gia đình trong vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế năm nay có doanh thu cao gấp đôi so với những năm trước.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, việc tiêu thụ vải quả trên địa bàn tỉnh này từ đầu mùa đến nay diễn ra rất thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp thu mua vải thiều với khối lượng lớn để xuất khẩu sang các thị trường "khó tính".

Các doanh nghiệp này cho biết sẵn sàng thu mua với giá 30.000 đồng/kg, như Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (TP.HCM) muốn mua khoảng 100 tấn, Công ty Chế biến nông lâm sản xuất khẩu Thanh Hà (Hải Dương) đăng ký mua 300 tấn…

Tuy nhiên, sản lượng vải thiều thuộc vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của Hải Dương hiện không đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.

Tính đến đầu tháng 6, sản lượng vải thiều trong vùng tiêu chuẩn quốc tế của tỉnh Hải Dương chỉ còn khoảng 200 tấn, thấp hơn nhiều so với nhu cầu mua để xuất khẩu của các doanh nghiệp. Diện tích vải này tập trung tại 2 xã Thanh Thủy và Thanh Xá (huyện Thanh Hà).

Vải thiều tiêu chuẩn quốc tế "cháy hàng", nhiều hộ nông dân tăng gấp đôi doanh thu - Ảnh 1.

Vải thiều tiêu chuẩn quốc tế của Hải Dương hiện đang "cháy hàng" (Ảnh minh hoạ: Báo điện tử Tổ quốc)

Mới đây, chuyến vải đầu tiên bằng đường biển của Công ty CP Ameii Việt Nam đã cập cảng Singapore, vượt qua các khâu kiểm tra chất lượng, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khắt khe về kiểm dịch thực vật của nước này. Vải thiều tiêu chuẩn quốc tế của Hải Dương cũng đã sẵn sàng xuất khẩu sang Nhật Bản.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư nhà máy sơ chế, đóng gói tại trung tâm vùng nguyên liệu là xã Thanh Xá. Đi vào hoạt động từ đầu vụ, mỗi ngày nhà máy sơ chế, bảo quản lạnh, đóng gói được khoảng 6 tấn vải.

Trên thực tế, từ đầu vụ vải đến nay, sản lượng và giá bán vải tươi của Hải Dương ổn định ở mức cao. Giá vải đầu vụ đạt từ 50.000-60.000 đồng/kg, giữa vụ dao động khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn giá bán cùng kỳ năm trước khoảng 5.000-10.000 đồng/kg.

Nhờ đó, nhiều gia đình trong vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế năm nay có doanh thu cao gấp đôi so với những năm trước.

Hải Dương hiện có gần 10.000 ha vải, tập trung ở huyện Thanh Hà với khoảng 3.600 ha và TP. Chí Linh với 3.900 ha. Ước tính tổng sản lượng vải quả năm 2020 của tỉnh đạt khoảng 45.000 tấn phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Theo Thành Nam/Thời Đại
Cùng chuyên mục