• Cái nghèo, cái đói đã đeo bám, làm khổ người dân Chiềng Đông (huyện Yên Châu, Sơn La) từ bao đời. Nhưng từ khi bà con biết hỗ trợ nhau, người thoát nghèo lại tiếp tục giúp các hộ nghèo khác thì cuộc sống nơi đây đã đổi thay rõ rệt... 
  • Tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) là một trong những mắt xích quan trọng trong quy trình vay vốn tín dụng chính sách. Nhận thức được điều này, Ngân hàng CSXH tỉnh Hậu Giang cùng các hội đoàn thể tham gia ủy thác đang tiến hành củng cố, sắp xếp lại các tổ TKVV theo hướng liền canh, liền cư.
  • Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Trung ương Hội đã nắm bắt vấn đề “thương lái nước ngoài” và đã chỉ đạo cơ quan báo chí truyền thông của Hội cũng như các cấp hội chủ động truyền thông, cảnh báo để giúp nông dân nhận thức rõ bản chất vấn đề, tránh bị dụ dỗ bởi cái lợi trước mắt, hại lâu dài.
  • "Hội ND giúp chúng tôi giống cây trồng, phân bón, hướng dẫn cách bảo vệ đàn gia súc… Nhờ vậy chúng tôi sản xuất kịp thời vụ và tránh được thiệt hại trong sản xuất" - chị Lò Thị Anh, bản Nà Hỳ, xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, Sơn La), tâm sự.
  • Ở thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương), anh Nguyễn Đắc Hồng không chỉ được biết đến là một trưởng thôn tận tụy với công việc, mà còn là người nhẫn nại, sáng tạo khi học nghề nuôi rắn hổ mang và duy trì nghề này ở thôn.
  • Hội ND TP.Cần Thơ vừa ra mắt CLB ND với pháp luật và thông qua kế hoạch xây dựng điểm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội ND các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND” tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh vừa bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho 161 cán bộ hội cơ sở.
  • Ông Trương Minh Hiến – Bí thư Huyện ủy Lý Nhân (Hà Nam) cho biết, huyện có 22 xã và 1 thị trấn, với 200.000 khẩu.
  • Đến giữa tháng 4, Hội nông dân (ND) huyện Kỳ Anh đã thành lập được 33 đại lý bảo hiểm ở 33 xã, thị trấn.
  • Hội nông dân (ND) quận Hà Đông cho biết, năm 2014, toàn quận có 12.891 hộ ND đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.