Văn kiện

  • (Dân Việt) - Hai bên nhất trí nâng cao vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác giữa các cấp, các ngành; tăng cường giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.
  • Dân Việt - Viện cớ Nga không thực hiện các điều khoản trong Hiệp ước Các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định ngừng cung cấp cho Nga thông tin về các loại vũ khí thông thường và binh lính tại châu Âu theo tinh thần văn kiện này.
  • (Dân Việt) - Mỹ có quyền trả đũa các vụ tấn công vào hệ thống máy tính bằng cách giáng đòn quân sự thực tế. Đó là nội dung bản báo cáo của Lầu Năm Góc được giới thiệu tại Quốc hội Mỹ ngày 16.11.
  • (Dân Việt) - Sau 18 năm đàm phán gian nan, các đối tác thương mại thế giới cuối cùng đã chấp nhận Nga trở thành thành viên của WTO - Tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Nursultan Nazarbayev sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Kazakhstan đi vào chiều sâu có hiệu quả.
  • Chiều 26.10, tại Phủ Tổng thống Malacanan Palace, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Benigno S.Aquyno III và chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác.
  • Ngày 11.10, ngay sau các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào cùng hai Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
  • (Dân Việt) - AFP ngày 5.10 cho hay, với 352 phiếu ủng hộ và 66 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tạm thời nhằm đảm bảo ngân quỹ cho Chính phủ Mỹ hoạt động cho đến ngày 18.11.
  • (Dân Việt) - Theo TTXVN, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa thống nhất việc thành lập nhóm chuyên viên để soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên hiệp hội đạt được sự nhất trí trong một cuộc họp không chính thức tại New York.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1759 về việc đồng ý bổ sung vốn, điều chỉnh quy mô và kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Phát triển ngành lâm nghiệp" như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.