Vẫn lo thực phẩm nhiễm Covid-19, Trung Quốc lại cấm nhập khẩu thịt từ một nhà máy Mỹ

22/06/2020 17:27 GMT+7
Trung Quốc hôm 21/6 đã tuyên bố ngừng nhập khẩu thịt gia cầm từ một nhà máy thuộc công ty chế biến thịt Tyson lớn nhất nước Mỹ sau thông tin một ổ dịch Covid-19 bùng phát tại đây.
Vẫn lo thực phẩm nhiễm Covid-19, Trung Quốc lại cấm nhập khẩu thịt từ một nhà máy Mỹ - Ảnh 1.

Vẫn lo thực phẩm nhiễm Covid-19, Trung Quốc lại cấm nhập khẩu thịt từ một nhà máy Mỹ

Theo nguồn tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cơ quan này đã quyết định cấm nhập khẩu thịt gia cầm có nguồn gốc từ một nhà máy thuộc công ty chế biến thịt Tyson sau khi một ổ dịch Covid-19 được phát hiện tại nhà máy này.

Hồi đầu tháng 6, Tyson Foods đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 với các công nhân ở nhà máy vùng Tây Bắc Arkansas. Kết quả xét nghiệm cho thấy 13% công nhân, tương đương 480 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Tất cả các lô hàng xuất xứ từ nhà máy nói trên, bao gồm cả những chuyến hàng mới cập cảng Trung Quốc gần đây hoặc sắp sửa cập cảng đều sẽ bị tạm giữ” - tuyên bố cho hay.

Phía Tyson Foods hiện chưa lên tiếng phản hồi quyết định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hiện chưa rõ khối lượng thịt bị tạm giữ hoặc cấm nhập khẩu là bao nhiêu.

Tyson Foods đã được chính quyền Bắc Kinh chấp thuận xuất khẩu gia cầm từ 36 nhà máy chế biến của công ty này tại Mỹ sang thị trường tỷ dân trong nỗ lực bình ổn nguồn cung thịt tại Trung Quốc. Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát đã thổi bay tới 60% quy mô đàn lợn nước này, khiến giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng vọt vì thiếu trầm trọng nguồn cung thịt. Cùng với Tyson Foods, chính phủ Bắc Kinh cũng cấp phép cho khoảng 350 công ty sản xuất thịt của Mỹ khác xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Vụ việc mới đây không chỉ phản ánh những rủi ro gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại, mà còn thổi bùng những khó khăn trong việc thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1. Hồi tháng 1/2020, trong nội dung thỏa thuận ký tại Washington, Bắc Kinh đồng ý tăng cường nhập khẩu 200 tỷ USD hàng hóa dịch vụ Mỹ trong hai năm. Trong đó, tới 36,5 tỷ USD được phân bổ cho kim ngạch nhập khẩu nông sản tăng cường.

Các nhà quan sát đã chỉ ra rằng dù hai nước liên tục nhắc lại thỏa thuận trị giá 200 tỷ USD trong thời gian qua, rất nhiều khả năng Trung Quốc không thể đáp ứng những gì đã cam kết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tấn công nền kinh tế làm chững lại nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã có dấu hiệu nỗ lực thúc đẩy nhập khẩu nông sản Mỹ bằng cách bổ sung thêm 447 nhà sản xuất thịt lợn, 438 nhà sản xuất thịt bò và 58 công ty sản xuất thịt gia cầm khác của Mỹ vào danh mục được cấp phép nhập khẩu của cơ quan hải quan hồi tháng 3. Nhưng ổ dịch Covid-19 mới bùng phát tại chợ buôn Xinfadi, Bắc Kinh hồi đầu tháng 6 với 227 ca nhiễm liên quan được xác nhận cho đến nay đã khiến Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảnh giác về nguy cơ thực phẩm nhiễm mầm bệnh. Được biết, virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trên một thớt chế biến cá hồi Châu Âu tại chợ Xinfadi. Các thương nhân Trung Quốc sau đó đã ngừng nhập khẩu cá hồi Châu Âu khi người tiêu dùng nội địa về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước đó cũng cấm nhập khẩu thịt lợn từ một công ty chế biến thịt ở Đức sau khi chính phủ Đức báo cáo ổ dịch hơn nửa số công nhân dương tính Covid-19, với hàng trăm ca nhiễm tại đây.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục