Vàng tặc
-
Để đánh sập 2 địa đạo vàng nằm trên địa bàn 2 xã Trà Quân và Trà Thanh, huyện Tây Trà, lực lượng chức năng đã huy động trên 150 lượt người và sử dụng hơn 1 tấn thuốc nổ.
-
Ngay trong ngày đầu tiên (19.7), 4 địa đạo của "vàng tặc" đã bị lực lượng chức năng của huyện Tây Trà và tỉnh Quảng Ngãi đánh sập. Trong đó, chiều dài của hầm được các "vàng tặc" đào sâu vào lòng núi ước trên 30m.
-
Bất chấp trời mưa đất nhão nguy cơ sạt lở đất đá, sập hầm rất cao, “vàng tặc” ở Quảng Nam vẫn lập “doanh trại” trong rừng sâu để khai thác vàng.
-
Nguyễn N, một phu vàng kể: Ngày ra đi với thân phận của một kẻ tọ mọ (phu) thì hơn 10 năm sau vẫn vậy, có khác chăng là ngày mới vào rừng các anh là những chàng thanh niên lực lưỡng, còn bây giờ là những xác thân cỗi cằn với nhiều thứ bệnh tật trong người...
-
Núp bóng dưới danh nghĩa nạo vét, khơi thông dòng chảy, nhóm “vàng tặc” đã đưa máy móc, thiết bị đào đãi vàng sa khoáng vào hoành hành. Dòng suối Pưng (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) bị băm nát bươm, khiến cho người dân vô cùng bức xúc.
-
Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam là nơi có mỏ vàng Bồng Miêu, cũng là nơi “vàng tặc” lộng hành khiến cán bộ xã vất vả vì truy quét, đẩy đuổi.
-
Tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn ra khá rầm rộ tại một số huyện của tỉnh Quảng Nam. Nhiều núi, đồi bị vàng tặc băm nát, nham nhở…
-
Mặc dù cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng túc trực tại các “điểm nóng”, song tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra rầm rộ ngay sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
-
Thi thể nạn nhân được phát hiện tại ngách AM bãi vàng thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.