• Một chàng trai trẻ ở Trung Quốc quyết định bỏ việc chỉ vì công ty của anh chàng có quá nhiều nhân viên nữ và sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tính cách của anh ta.
  • Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nhà Bè phối hợp các cơ quan chức năng của huyện đã có nhiều cách làm hay trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa phương. Nhiều hình thức đào tạo nghề được triển khai để đáp ứng nhu cầu học nghề và tìm kiếm việc làm của người lao động.
  • Doanh thu từ nghề mộc ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội là 126,9 tỷ đồng/năm, chiếm 59,4% GDP toàn xã. Để giúp người dân làm nghề bài bản, Hội nông dân (ND) xã đã thành lập chi hội làm mộc, tổ chức dạy nghề cho người dân…
  • Doanh nghiệp phải tiếp nhận 2 - 3% số lao động là người khuyết tật (NKT) vào làm việc tùy theo ngành nghề, hoặc đóng một khoản tiền tương ứng vào quỹ việc làm cho NKT. Quy định là vậy, nhưng số doanh nghiệp thực hiện rất hiếm.
  • Gần ba mươi tuổi tôi có tiền, có xe đẹp có nhà thành phố, có công việc hấp dẫn. Đó là lí do mà tôi không thấy cần đàn ông.
  • Ngày 9.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã vào làm việc tại Phú Yên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương giai đoạn 2010-2015.
  • (Dân Việt) - Với doanh thu trên 60 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 300 lao động nông thôn, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến do doanh nhân Nguyễn Văn Thưởng làm Giám đốc đang miệt mài từng ngày tô những mảng màu sáng lên bức tranh nông thôn mới ở địa phương.
  • (Dân Việt) - Theo đánh giá của TP. Đà Nẵng, sau 15 năm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ quan đơn vị ở thành phố, đến nay đã tuyển chọn được hơn 1.000 sinh viên đại học và trên đại học loại khá giỏi để bố trí công tác.
  • (Dân Việt) - “Để tạo dựng cuộc sống lâu dài và bền vững cho trẻ khuyết tật, phải giúp cho các em có được một nghề trong tay” - đó là quan điểm của chị Dương Thị Sáu - Giám đốc Doanh nghiệp May Sáu Toản ở xóm 2, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
  • Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho biết, hầu hết chỉ số của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2012 đều không đạt hoặc giảm so với cùng kỳ năm 2011.