Giá vật liệu xây dựng: Thép giảm, xi măng vẫn tăng
Giá vật liệu xây dựng nửa đầu năm 2026 diễn biến trái chiều: Thép bắt đầu giảm sau chuỗi tăng, trong khi xi măng, cát, đá và nhựa đường vẫn chịu áp lực chi phí.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
SMC đang ghi nhận hơn 350 tỷ đồng giá gốc bất động sản tại nhiều dự án, trong đó có 115 tỷ đồng liên quan NovaWorld Hồ Tràm, giữa lúc tiền mặt doanh nghiệp chỉ còn hơn 21 tỷ đồng.
Giá vật liệu xây dựng nửa đầu năm 2026 diễn biến trái chiều: Thép bắt đầu giảm sau chuỗi tăng, trong khi xi măng, cát, đá và nhựa đường vẫn chịu áp lực chi phí.
Đài Loan (Trung Quốc) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội từ Việt Nam, với khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu nằm trong diện xem xét.
Xuất khẩu thép Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026, song ngành vẫn nhập siêu hơn 2 tỷ USD và đối mặt sức ép từ thuế quan, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn carbon.
Thị trường HRC chịu sức ép kép khi nhu cầu yếu, nguồn cung dư thừa, trong đó thép giá rẻ từ Trung Quốc gây áp lực lớn lên doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Ngành thép đang phát tín hiệu hồi phục khi nhu cầu nội địa và lợi nhuận cải thiện. HPG nổi bật với mức tăng trưởng, trong khi HSG, NKG vẫn chờ chu kỳ tôn mạ.
Hòa Phát đang gánh gần 100.000 tỷ đồng nợ vay, trong khi chi phí lãi vay quý 2/2026 tăng gần 3,5 lần, tương đương mỗi ngày phải trả hơn 15,5 tỷ đồng tiền lãi.
Formosa Hà Tĩnh giảm 8 USD/tấn giá HRC giao tháng 9, nối bước Hòa Phát trong bối cảnh sức mua yếu và thép nhập khẩu giá cạnh tranh gây áp lực lên thị trường.
Ngành thép bứt tốc trong nửa đầu năm 2026, nhưng lợi nhuận giữa các doanh nghiệp phân hóa rõ. Hòa Phát dẫn đầu, trong khi một số tên tuổi vẫn chật vật.
Sau giai đoạn trầm lắng, ngành thép đang lấy lại đà tăng trưởng với động lực mới từ thép cuộn cán nóng (HRC). Phân khúc này tăng mạnh, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu ngành trong chu kỳ phục hồi mới.
Sau nhiều tháng giữ giá, hàng loạt doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường dần cải thiện.
Bộ Xây dựng khẳng định vật liệu xây dựng không thuộc danh mục Nhà nước bình ổn giá, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tham mưu giải pháp khi cần thiết.
Giá thép xây dựng tiếp tục nhích lên khi Vinausteel tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn. Trong khi đó, tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng dù xuất khẩu còn nhiều thách thức.
Giá thép, cát, đá và nhiều vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý 2/2026 khi đầu tư công tăng tốc. Áp lực chi phí được dự báo còn kéo dài, tác động đến xây dựng và bất động sản.
Mỹ chuẩn bị áp thuế mới với 60 đối tác nhưng không cộng dồn với thuế thép theo Mục 232. Trong khi đó, ngành thép Việt vẫn nhập siêu hơn 1,9 tỷ USD dù xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh.
Làn sóng đầu tư đường sắt quốc gia và metro được kỳ vọng tạo cú hích cho ngành thép. Nhu cầu gần 4 triệu tấn thép ray giai đoạn 2026 - 2030 mở ra dư địa tăng trưởng lớn.
Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,7 tỷ USD. ASEAN tiếp tục là thị trường lớn nhất, trong khi Brazil, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5,54 triệu tấn sắt thép, thu về 3,7 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 1,8%, kim ngạch vẫn tăng 0,3% nhờ giá xuất khẩu cải thiện.
Áp lực từ thép cuộn cán nóng (HRC) giá rẻ của Ấn Độ và Indonesia khiến Hòa Phát, Formosa Hà Tĩnh đồng loạt giảm giá bán, đưa mặt bằng giá trong nước về mức cạnh tranh hơn với hàng nhập khẩu.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát thực tế, siết kiểm soát đầu cơ, góp phần ổn định thị trường và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.
Lãnh đạo Tập đoàn Đại Dũng cho biết thép Hòa Phát chỉ chiếm khoảng 5% tổng khối lượng vật liệu tại dự án Sân vận động Hùng Vương do các hạng mục chính đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao.