Vật phẩm

  • Sau 10 ngày bò tót xuất hiện tại sân bay Phú Bài và bị chết, những hình ảnh, thông tin hồ sơ tư liệu về hoạt động tiêu hủy con vật lần đầu tiên được Kiểm lâm TT- Huế công khai với báo chí.
  • Dân Việt - Đã thành thông lệ, cứ vào đêm mồng 7 tết âm lịch, phiên chợ Viềng - Nam Định lại họp và sẽ kéo dài đến hết ngày mồng 8. Người dân khắp nơi nô nức đổ về mua bán cầu may cho một năm.
  • (Dân Việt) - Chiều 12.12, tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để chuyển đến huyện đảo Trường Sa 3.000 lá cờ Tổ quốc; một số vật phẩm, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Lễ tục này thường có nơi chọn ngày rằm tháng Giêng, có nơi lại chọn ngày mùng 5 tháng 5 nhưng đa số chọn tổ chức vào ngày rằm tháng 7 để tổ chức.
  • (Dân Việt) - Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Ngày Hội hiến máu nhân đạo với sự tham dự của hơn 300 đoàn viên, thanh niên trong khối.
  • (Dân Việt) - Sáng 9.6, hàng vạn người dân địa phương và du khách đã tập trung về khu vực Nhà văn hóa huyện Nam Đông xem lễ hội đâm trâu của người Cơ Tu.
  • (Dân Việt) - Chương trình nghệ thuật trình diễn và sắp đặt “Hương đất” do Nhà hát Tuổi Trẻ và các đơn vị nghệ thuật Hà Nội thực hiện, dành cho du khách quốc tế và kiều bào Việt Nam.
  • Trong phiên đấu giá, giọng ca “Pha Lê” làm nhiều người bất ngờ khi cô chọn mua không phải chiếc túi lông thú mà là chai rượu có giá trị rất cao.
  • (Dân Việt) - Ngành VH-TT&DL đang chuẩn bị trưng bày các đề cử cho "quốc hoa", "quốc phục" và "quốc tửu". Thậm chí có ý kiến còn đặt thêm ra, nên có cả "quốc bánh", "quốc nhạc"…
  • Dân Việt - Ngày 16-1, khách sạn Hilton Hanoi Opera chính thức khai mạc Cuộc thi nhiếp ảnh về Hà Nội, với chủ đề “Hà Nội - Sắc màu cuộc sống”. Các thí sinh có một ngày để nắm bắt những nét tinh túy của thành phố, thủ đô.