VĐV được gọi bổ sung bất ngờ đoạt HCV tại SEA Games 30

Chính Minh - Duy Tuấn Chủ nhật, ngày 08/12/2019 08:00 AM (GMT+7)
Phạm Thị Thu Trang chỉ là VĐV điền kinh được gọi bổ sung trong đợt tập trung SEA Games lần này, nhưng cô đã có phần thi xuất sắc của mình ở nội dung đi bộ 10.000 nữ, qua đó giành tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.
Bình luận 0

Trong buổi sáng 8/12 VĐV Phạm Thị Thu Trang đã mở hàng HCV cho Đoàn TTVN khi về đích nội dung đi bộ 10.000m với thành tích 52 phút 59 giây 45. Xếp ở vị trí thứ hai là VĐV người  Myanmar Soe Than Than 53 phút 29 giây 89.

Vị trí thứ 3 là Ling Yin Elena Goh (Malaysia) với thành tích 53 phút 38 giây 71.

img

Dù được gọi bổ sung trong đợt tập trung SEA Games 30 nhưng Thu Trang đã có thành tích xuất sắc.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV Phạm Thị Thu Trang đã xúc động, bật khóc và nói:" Chiến thắng này, niềm vui này em muốn dành tới những người em yêu thương đó là bố mẹ, là thầy cô giáo đã luôn ủng hộ, sát cánh bên em trong những lúc khó khăn nhất. Trong ngày thi đấu ngày hôm nay, em không thể nghĩ bản thân mình có thể đạt được thành tích này".

img

Phạm Thị Thu Trang chia sẻ niềm vui với thày cô và đồng nghiệp.

Trao đổi về quá trình "luyện" vàng, Phạm Thị Thu Trang cho biết, bản thân đã gia nhập làng điền kinh Việt Nam được 6 năm nay, nhưng mới chuyển sang nội dung đi bộ khoảng 3 năm nay. Trong kỳ SEA Games lần này, cô mới được gọi bổ sung và hiện nay cô đang sinh hoạt tại tổ đi bộ của Hà Nội.

Thành tích gần nhất Phạm Thị Thu Trang đạt được là giải Nhì giải vô địch điền kinh quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem