Vedan vẫn muốn thương lượng

Thứ năm, ngày 01/07/2010 08:34 AM (GMT+7)
(NTNN) - Vedan vẫn muốn tiếp tục thương lượng với các địa phương, và trên tinh thần thương lượng thì Vedan vẫn có thể nâng mức hỗ trợ, bởi số tiền đòi đền bù của các đại phương là quá nhiều so với tính toán thiệt hại của Vedan.
Bình luận 0
 img
Nông dân yêu cầu Vedan phải bồi thường đúng thực tế thiệt hại.

Luật sư Hoàng Như Vĩnh - người được ông Yang Kun Hsiang - Giám đốc Tổng Công ty Vedan uỷ quyền, chiều 30-6 cho PV NTNN biết: Trong quá trình đàm phán vừa qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh không chấp nhận mức đề nghị hỗ trợ mà Vedan đưa ra (Bà Rịa-Vũng Tàu 10 tỷ, TP. Hồ Chí Minh 7 tỷ).

Riêng tỉnh Đồng Nai, bước đầu Hội ND đã chấp nhận mức hỗ trợ 15 tỷ đồng mà Vedan đưa ra, nhưng sau đó sẽ lấy ý kiến của người bị thiệt hại tại 4 xã thuộc hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch...

Luật sư Vĩnh cho biết thêm, Vedan vẫn muốn tiếp tục thương lượng với các địa phương, và trên tinh thần thương lượng thì Vedan vẫn có thể nâng mức hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu các địa phương vẫn giữ nguyên yêu cầu đòi đền bù (Đồng Nai gần 120 tỷ đồng, Bà Rịa -Vũng Tàu hơn 53,6 tỷ đồng và TP. Hồ Chí Minh 45,7 tỷ đồng) thì công ty không thể chấp nhận được bởi số tiền trên là quá nhiều so với tính toán thiệt hại của Vedan.

"Nếu không thương lượng được, Vedan sẽ chấp nhận làm bị đơn của một vụ kiện dân sự" - luật sư Vĩnh nói.

Ông Phan Văn Tài có nhà ở khu vực đồng Cây Gõ, sát nhà máy của Công ty Vedan (xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), một ND bị thiệt hại nặng và đã có đơn yêu cầu Vedan bồi thường, cho biết: "Tôi và một số hộ dân tại khu vực vẫn mong muốn giải quyết vụ việc trên tinh thần thương lượng. Tuy nhiên, dù gì thì Vedan cũng phải bồi thường đúng, sát với thực tế bị thiệt hại...".

Liên quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại do Vedan gây ra tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, ông Đỗ Văn Thạch - Phó ban Kê khai, xác định, giải quyết thiệt hại do Vedan gây ra của tỉnh này, thông tin:

Ngày 30-6, ông Trần Ngọc Thới - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban và yêu cầu: Huy động toàn bộ luật sư của Đoàn luật sư tỉnh để tư vấn pháp luật giúp 1.255 hộ dân ở huyện Tân Thành khởi kiện đòi Công ty Vedan bồi thường thiệt hại 53,6 tỷ đồng.

Mỗi luật sư sẽ được người bị thiệt hại uỷ quyền, đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho từ 30 - 50 hộ kiện.

Riêng về án phí ước tính khoảng 2,6 tỷ đồng, nhưng hầu hết số hộ kiện đòi Vedan bồi thường thiệt hại là hộ nghèo, theo quy định của pháp luật chỉ phải nộp 50% số tiền trên và UBND tỉnh sẽ tạm ứng khoản này để ND nộp án phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem