Venice: Truy tìm du khách nhảy từ nhà 3 tầng xuống kênh nước

Thứ hai, ngày 27/03/2023 06:42 AM (GMT+7)
Một người đàn ông đã nhảy từ một tòa nhà ba tầng xuống một con kênh ở Venice vào cuối tuần vừa qua.
Bình luận 0

Mới đây, CNN đưa tin, chính quyền Italia đang tìm kiếm một nam du khách đã nhảy từ một tòa nhà ba tầng xuống một con kênh ở Venice vào cuối tuần vừa qua.

Không tiếc lời chỉ trích, Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro gọi người đàn ông là "thằng ngốc", cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng, ông sẽ trao cho người đàn ông "giấy chứng nhận về sự ngu ngốc và rất nhiều cú đá" vì hành động này. Hành động nhảy từ tòa nhà xuống con kênh đã lan truyền trên mạng xã hội một cách nhanh chóng, kể từ khi đoạn clip được chia sẻ.

Venice (nước Italia): Truy tìm du khách nhảy từ nhà 3 tầng xuống kênh nước

Venice: Truy tìm du khách nhảy từ nhà 3 tầng xuống kênh nước - Ảnh 1.

Du khách nhảy từ nhà ba tần xuống kênh ở Venice. (Ảnh: IT).

Thị trưởng cũng đã chia sẻ lại đoạn video, khẳng định người đàn ông và đồng phạm của anh ta, tức là người quay video sẽ bị bắt. Trong video, có thể thấy một người đàn ông chỉ mặc quần đùi, nhảy từ nóc tòa nhà xuống một con kênh, tiếp nước bằng bụng.

Brugnaro nói: "Chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính của người nhảy, để bắt anh ta và đồng phạm, tức là người đã quay đoạn video ngu ngốc và chia sẻ lên mạng xã hội".

Thị trưởng cũng cho biết ông đã cử cảnh sát đến tòa nhà để xác định làm thế nào người đàn ông có thể lên sân thượng một tòa nhà tư nhân.

"Anh ta đã mạo hiểm mạng sống của mình trong cú nhảy đó, rõ ràng hắn là một tên ngốc. Họ không hiểu mối nguy hiểm mà họ tạo ra trong thành phố này. Điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc thuyền đi qua bên dưới", vị Thị trưởng đặt câu hỏi.

Brugnaro kêu gọi bất cứ ai đã xem video hãy giúp xác định người thực hiện cú nhảy,  người mà ông ấy cho rằng đó là một vị khách du lịch. "Họ làm những điều ngu ngốc này trên mạng xã hội để tìm kiếm những lượt thích, chúng tôi sẽ sử dụng luật pháp để truy tố anh ta", thị trưởng nói thêm.

Năm ngoái, hơn 40 khách du lịch đã bị bắt vì bơi (đôi khi khỏa thân) ở các con kênh ở Venice và một người đàn ông đã bị bắt vì lướt sóng ở Grand Canal.

Ở trường hợp khác, một du khách người Mỹ đã bị phạt vì gây ra thiệt hại trị giá 25.000 USD sau khi ném chiếc xe tay ga của mình xuống Bậc thang Tây Ban Nha ở Rome. Một du khách Ả Rập Xê Út đã bị phạt sau khi lái chiếc Maserati thuê xuống Bậc thang Tây Ban Nha.

Một khách du lịch khác lái ô tô xuống con phố Ponte Vecchio chỉ dành cho người đi bộ ở Florence và một người khác đi xe máy qua đống đổ nát của Pompeii. Khách du lịch cũng đã bị phạt vì khắc tên viết tắt ở các địa danh, đánh cắp các mảnh vỡ của đấu trường La Mã ở Rome và những thứ như tranh khảm đến ngón tay từ các di tích và bảo tàng đẳng cấp thế giới của Italia.

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem