Vĩ mô
-
Tại cuộc họp báo chiều 17.3 ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách – Tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết sẽ điều chỉnh các mức lãi suất chủ chốt kể từ ngày 18.3.
-
Ở Việt Nam hiện nay, việc hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi tiếp cận với nền kinh tế thị trường là điều phù hợp, thay cho cách tiếp cận mang tính nhân đạo trước đây.
-
Chỉ với 5 - 7 triệu đồng/lượt vay/người, mô hình tín dụng vi mô do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) tài trợ đã tạo cơ hội để nhiều chị em có công việc, thu nhập tương đối tốt và rất nhiều gia đình ở Bến Tre đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
-
Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2014 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét khả năng điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát.
-
Lĩnh vực tài chính vi mô (cung cấp dịch vụ tín dụng nhỏ) ở Việt Nam vẫn đang tìm tòi những hướng đi tốt hơn để tiếp cận những cộng đồng nghèo và yếu thế.
-
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô gái Lê Võ Phương Mai đã làm rạng danh cộng đồng người Việt tại xứ sở Sương mù khi trở thành tiến sĩ ở tuổi 26.
-
Ngày 23.12 Tổng cục Thống kê công bố “tình hình kinh tế-xã hội năm 2013,” với khá nhiều số liệu thống kê. Những con số này cho thấy bức tranh khá tổng thể về Việt Nam.
-
Với mục tiêu là kiềm chế lạm phát trong năm 2014 ở mức 7%, theo các chuyên gia đây vẫn là nguy cơ lớn, có thể gây "sốc" cho nền kinh tế trong năm 2014.
-
Ngày 20.12, Bộ LĐTBXH phối hợp với Unicef tổ chức Hội thảo tham vấn “Nghiên cứu nguyên nhân gây bạo lực với trẻ em”, sau hàng loạt vụ đánh trẻ gây phẫn nộ thời gian qua.
-
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy trong phần phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam VDPF diễn ra tại Hà Nội ngày 5.12.