Vì sao chỉ đỡ bóng, không va chạm, hậu vệ Hồ Tấn Tài bị đứt dây chằng?
Vì sao chỉ đỡ bóng, không va chạm, hậu vệ Hồ Tấn Tài bị đứt dây chằng?
Trần Oánh
Thứ ba, ngày 21/01/2025 21:10 PM (GMT+7)
Kỹ thuật cơ bản của động tác khống chế bóng yêu cầu cầu cầu thủ phải thả lỏng chân khi tiếp xúc bóng. Việc giật mình khi đỡ bóng hỏng làm cho Hồ Tấn Tài vội đặt trụ chân vừa đỡ bóng trong trạng thái vẫn đang thả lỏng làm cho chấn thương diễn ra.
Như chúng ta đã biết, trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 của ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore, Hồ Tấn Tài đã bị chấn thương nặng trong một tình huống không hề va chạm với ai, chỉ khống chế bóng nhẹ nhàng trong vòng 16m50 đối phương. Xem tình huống đó, không ai nghĩ hậu vệ ĐT Việt Nam bị chấn thương nghiêm trọng. Ngay cả hậu vệ ĐT Singapore đứng cạnh khi đó cũng có biểu cảm cho rằng Hồ Tấn Tài giả vờ đau.
Vậy lý do gì làm cho dây chằng chéo trước của Hồ Tấn Tài bị đứt?
Tình huống bắt đầu bằng quả lật từ cánh trái vào của hậu vệ cánh Nguyễn Văn Vĩ, bóng bay rất vừa tầm với đà chạy của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ này khi đó có nhiều lựa chọn xử lý, anh có thể lao người đánh đầu dứt điểm ngay, hoặc thực hiện 1 cú vô lê bằng chân phải, tuy nhiên như chúng ta thấy, anh đã lựa chọn phương án khống chế bóng để có cơ hội dứt điểm chắc ăn hơn. Nhưng ngay sau khi tiếp bóng, anh ngã ra sân đau đớn.
Đại diện VFF tới thăm Hồ Tấn Tài. Ảnh: VFF.
Giống như chấn thương Nguyễn Xuân Son gặp phải, chấn thương của Hồ Tấn Tài là hậu quả một chuỗi các nguyên nhân. Đầu tiên, nếu xem hậu vệ này thi đấu từ đầu giải, ta thấy phong độ của anh không cao, các động tác xử lý bóng không gọn gàng và anh thường xuyên có các pha xử lý bóng bị với. Ở trận đấu này, Hồ Tấn Tài được đưa vào thi đấu một cách đột ngột. Anh phải vào sân lập tức thay thể cho hậu vệ cánh Nguyễn Văn Thanh bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Mặc dù đã được khởi động từ đầu trận, nhưng việc phải vào sân từ ghế dự bị theo nghĩa đen làm cho cơ thể cầu thủ này chưa được khởi động đầy đủ để sẵn sàng cho việc vận động cường độ cao, nhất là thời gian ngồi nghỉ từ khi kết thúc khởi động đến khi vào sân quá lâu trong thời tiết lạnh của mùa đông miền Bắc. Tuy anh cũng có hơn 20 phút thi đấu trước khi bị chấn thương, nhưng có vẻ cầu thủ đã không tận dụng những khoảng thời gian không chịu áp lực thi đấu trên sân để thực hiện các động tác khởi động bổ sung trong 20 phút này.
Nguyên nhân trực tiếp gây nên chấn thương của hậu vệ này có thể diễn tả như sau. Có một yêu cầu trong động tác kỹ thuật khống chế bóng cơ bản, đó là các cầu thủ phải thả lỏng chân tiếp xúc bóng. Điều này giúp cho việc hoãn xung tốt hơn, giúp các cầu thủ khống chế bóng tốt hơn, bóng sẽ không bị nảy đi xa khỏi cơ thể cầu thủ khống chế. Hồ Tấn Tài khi khống chế quả bóng này cũng sẽ thực hiện đúng như vậy. Anh thả lỏng chân phải của mình theo phản xạ có điều kiện đã được rèn luyện để khống chế quả lật của đồng đội từ cánh trái vào. Nếu quả không chế như ý, nhịp tiếp theo sẽ là cú dứt điểm bằng chân phải. Và nếu thế sẽ không chuyện gì xảy ra.
Nhưng vấn đề xảy ra khi quả khống chế này của anh bị hỏng, bóng nảy ra không theo mong muốn của anh. Thay vì các động tác được thực hiện theo nhịp như dự định, khi thấy bóng nảy không như ý, Hồ Tấn Tài giật mình, vội đặt trụ chân phải xuống nhanh hơn nửa nhịp so với dự định để sửa chữa sai sót kỹ thuật đó. Như đã nói ở trên, chân phải của anh đang thả lỏng theo thói quen để thực hiện tiếp xúc bóng, nó chưa sẵn sàng cho 1 cú tiếp đất đặt trụ, chịu đựng tải trọng của cơ thể. Xem trên băng ghi hình, ngay khi chân này tiếp đất, đầu gối của Hồ Tấn Tài bị lệch so với tư thế bình thường, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng này.
Mặc dù trông có vẻ nhẹ nhàng hơn chấn thương của Nguyễn Xuân Son, nhưng thực tế thời gian phục hồi để quay lại thi đấu đỉnh cao của các loại chấn thương dây chằng đầu gối là rất lâu, nhiều khả năng là Hồ Tấn Tài sẽ cần thời gian hồi phục lâu hơn cả chấn thương của Nguyễn Xuân Son. Chấn thương đầu gối của Đoàn Văn Hậu là một ví dụ. Anh đã phải nghỉ thi đấu rất lâu, và không biết đến lúc nào mới hồi phục hoàn toàn.
Chấn thương của Nguyễn Xuân Son, Hồ Tấn Tài mà người xem bóng đá được trực tiếp chứng kiến trên SVĐ hay trên TV là hình ảnh trực quan cho những rủi ro nghề nghiệp của các cầu thủ bóng đá. Đây là một nghề rất hấp dẫn, rất thú vị nhưng cũng đầy rủi ro. Đó là một trong các lý do tuổi nghề trung bình của các cầu thủ bóng đá là rất thấp và lương cũng như thu nhập trong quãng thời gian họ có thể thi đấu thường cao hơn nhiều mức thu nhập bình quân của xã hội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.