Vì sao Chi Pu được mời hát tại chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam?

Thứ hai, ngày 05/08/2019 20:05 PM (GMT+7)
Nhiều khán giả cho rằng Chi Pu là sự lựa chọn gây tranh cãi của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.
Bình luận 0

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Ngôi vị cao nhất thuộc về Lương Thùy Linh, cô gái đến từ Cao Bằng. Hai danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Hà Kiều Loan và Nguyễn Tường San.

Sân khấu đêm chung kết được đánh giá dàn dựng hoành tráng, mãn nhãn. Các màn trình diễn của 39 thí sinh khá tròn trịa. Ngoài ra, dàn ca sĩ khách mời Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Lệ Quyên, Ái Phương đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn sôi động, cuốn hút.

img

Chi Pu biểu diễn cùng vũ đoàn trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm chung kết là sự xuất hiện của Chi Pu. Cô thể hiện ca khúc Em nói anh rồi cùng vũ đoàn. Bài hát này là sản phẩm âm nhạc mới nhất của nữ ca sĩ. Cô phát hành MV trước chung kết toàn quốc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đúng một ngày.

Sự chú ý của khán giả với Chi Pu không chỉ ở sự cố vấp ngã trên sân khấu, mà còn là sự xuất hiện của cô trên sân khấu một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia. Nhiều khán giả tranh cãi về việc tại sao Chi Pu được mời biểu diễn.

Tài khoản Nguyễn Ngọc Hạ viết: "Tại sao lại mời Chi Pu trong khi cô này không có giọng hát?". Một khán giả khác bình luận: "Việt Nam đâu thiếu ca sĩ. Không hiểu sao một chương trình tầm cỡ quốc gia lại mời cô ca sỹ tự nhận và hát không nổi này?".

Ở luồng ý kiến khác, cư dân mạng nhận xét Chi Pu đẹp, vũ đạo tốt và hoàn thành tốt phần diễn của mình trong đêm chung kết. Những ý kiến này nhận xét Chi Pu đang tiến bộ dần trong lĩnh vực ca hát.

Trước những ý kiến tranh cãi của khán giả về sự xuất hiện của Chi Pu trong đêm chung kết, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 hướng tới nhiều đối tượng.

img

Đạo diễn cho rằng Chi Pu đầu tư nghiêm túc cho phần biểu diễn của mình.

Với khán giả trẻ, anh mời ca sĩ có những bản hit được yêu thích như Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh và Chi Pu. Theo anh, Chi Pu không được đánh giá là có giọng hát tốt nhưng mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực và đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm của mình.

Với tiết mục trong đêm chung kết lần này, Chi Pu đã hợp tác với biên đạo từ Hàn Quốc dàn dựng, trang phục làm mới hoàn toàn, theo đúng ý tưởng của chương trình. “Tôi nghĩ tiết mục của Chi Pu đẹp, nhảy điêu luyện, đáp ứng tốt phần nhìn”, anh nói. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thừa nhận khi mời Chi Pu anh biết trước sẽ có những luồng ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, vì muốn mang đến màu sắc và không khí trẻ trung cho đêm chung kết, anh vẫn mời nữ ca sĩ. “Tôi nghĩ yêu thích hay không là cảm xúc của mỗi người, là người làm chương trình, chúng tôi chấp nhận điều đó. Trước đó, tôi từng mời Chi Pu biểu diễn bài Đóa hoa hồng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 và được nhiều khán giả yêu thích”.

Hải Thanh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem