"Tia chớp" Bolt và đồng đội phá vỡ kỷ lục thế giới

Chủ nhật, ngày 12/08/2012 09:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu ở cự ly chạy tiếp sức 4x100m nam, Usain Bolt và các đồng đội đã đoạt HCV, đồng thời lập kỷ lục thế giới mới vào rạng sáng 12.8. Như vậy tại London 2012, Usain Bolt có 3 HCV, kèm một kỷ lục thế giới.
Bình luận 0

Đội Jamaica thi đấu ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m nam bao gồm bốn thành viên khá ưu tú: Bên cạnh Yohan Blake và Usain Bolt, đội còn có Nesta Carter, Michael Frater - hai người từng có mặt trong đội hình Jamaica đoạt HCV tại Bắc Kinh 2008.

img
Bốn chàng trai "vàng" của điền kinh Jamaica (từ trái sang): Yohan Blake, Usain Bolt, Nesta Carter và Michael Frater - Ảnh: DM

Trong khi đó, phía đội Mỹ ngoài ba vận động viên đã lọt vào chung kết cự ly 100m là Ryan Bailey, Tyson Gay và Justin Gatlin còn có Trell Kimmons cũng tạo nên đội hình thi đấu khá vững chắc.

Trong đợt chạy chung kết, đội Jamaica xếp Cater chạy đầu đến Fraser rồi mới đến Blake và Bolt. Cách xếp thứ tự chạy cho thấy Jamaica chấp nhận thua ở hai lượt đầu tiên và sẽ bứt phá ở lượt chạy thứ ba và thứ tư của Blake và Bolt.

Đội Mỹ xếp chiến thuật ngược lại khi để Kimmons chạy đầu rồi đến Justin Gatlin - người có phong độ tốt nhất của đội. Sau đó mới đến Gay và Bailey. Với đội hình này, Mỹ muốn vượt lên trước để tạo lợi thế từ sớm.

img
Với thành tích 36,84 giây họ đã phá vỡ kỷ lục thế giới đã lập được tại giải vô địch thế giới Daegu 2011. Ảnh: DM

Nhưng cuối cùng, khi mà Bailey và Bolt nhận gậy cùng lúc, Bolt đã bứt lên và cán đích đầu tiên với thành tích 36,84 giây, phá vỡ kỷ lục thế giới họ đã lập được tại giải vô địch thế giới Daegu 2011.

Bolt tiếp tục bổ sung thêm bảng thành tích đáng nể khi anh là người đầu tiên bảo vệ thành công "hattrick vàng", kèm một kỷ lục thế giới.

>> Bolt tạo hình trái tim ăn mừng chiến thắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem