Vì sao David Beckham thường không bao giờ cài cúc cuối của bộ suit?

Hà Tô Thứ sáu, ngày 19/07/2019 14:15 PM (GMT+7)
Để diện suit đẹp như David Beckham cũng cần những tip mặc đồ riêng biệt.
Bình luận 0

img

Beckham luôn bỏ cúc hàng cuối cùng khi diện suit.

Quy tắc cài cúc khi diện suit

Trong suit có một quy tắc mà mọi quý ông đều phải biết, đó là luôn bỏ qua hàng cúc thứ hai (hàng cuối cùng) khi mặc suit. Lý giải cho điều này đến từ "sự tích" không thể cài đủ cúc do quá béo của ông vua Edward VII (cai trị từ năm 1906 đến năm 1910). Thời đó, mặc suit trở thành một điều khá phổ biến trong giới quý tộc Anh, tuy nhiên để thể hiện sự tôn trọng đến vị vua ngự trị, rất nhiều người quyết định học theo phong cách ăn mặc "bất đắc dĩ" này. Dần dà, phong trào mặc suit bỏ hàng cúc cuối cùng trở nên phổ biến và được lan tỏa khắp các nước Châu Âu. Từ đó hình thành nên quy ước và chuẩn mực mặc suit như ngày nay. 

img

Với hàng ba cúc, anh chàng chọn cài cúc giữa và bỏ qua hai cúc còn lại.

Trên thực tế, mặc dù ai cũng ngầm hiểu thế nào là nên và không nên khi mặc suit nhưng không phải quý ông nào cũng thực hiện cho đúng. David Beckham hẳn nhiên không nằm trong số đó. Được mệnh danh là "ông hoàng của những bộ suit", chàng cầu thủ sinh năm 1975 luôn nắm rõ quy tắc để mặc cho là lượt và sang trọng nhất. Không chỉ bỏ hàng cúc cuối cùng khi diện áo vest, anh chàng còn đề ra luật riêng khi diện áo nhiều hơn hai hàng cúc. Như áo ba hàng, sẽ cài cúc giữa, bỏ hai cúc còn lại. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc này, đấng mày râu đã đảm bảo yếu tố "sang" cho bộ trang phục của mình hơn rất nhiều.

Chỉ mặc suit có thiết kế vừa vặn cơ thể

img

img

Một bộ suit đẹp chính là một bộ suit vừa vặn với cơ thể - Đây chính là bí quyết để diện luôn đẹp của David Beckham.

"Nhiều người không muốn mất thời gian vào việc ra cửa hàng lấy số đo nên thường chọn những nhãn hiệu may sẵn. Suit không giống những bộ trang phục có size S, M, L khác, nếu muốn tùy tiện trong cách ăn mặc đừng bao giờ chọn Suit." - David Beckham đã chia sẻ như thế khi được hỏi rằng có nên mặc những bộ trang phục theo dạng "ăn nhanh" (fast fashion) không.

Quý ông thổ lộ, mặc dù là người phá cách và thích mặc quần áo theo phong cách cá nhân, thế nhưng với những kiểu đồ truyền thống và đòi hỏi sự tỉ mẩn trong khâu chuẩn bị như suit, Beckham luôn cố gắng sáng tạo trong giới hạn và "vừa đủ" mà thôi. Với anh, những bộ suit đẹp nhất chính là bộ suit tạo cho người mặc sự thoải mái nhưng đồng thời cũng phải vừa vặn, tôn dáng nhất. Chẳng thế mà dù bận rộn với công việc kinh doanh đến đâu, Beckham vẫn luôn dành thời gian để chăm chút cho những bộ cánh mình mặc đi sự kiện. Không bao giờ người ta có thể thấy một Beck kém đẹp, thiếu tinh tế khi đi thảm đỏ cả. 

Luôn trung thành với màu trung tính

img

img

Beckham luôn trung thành với tông màu trung tính khi diện suit.

Với thể hình cân đối cùng chiều cao 1m83, rõ ràng Beckham có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm màu sắc trang phục.Thế nhưng, ngài Beck chưa bao giờ rời xa gam màu trung tính trong suốt nhiều năm nay. Nói cách khác, khi nhắc đến gu diện suit của chàng tiền vệ số 7, người ta sẽ nhắc đến những bộ suit màu trầm với những chi tiết nhấn nhá vô cùng nhẹ nhàng. 

Lựa chọn của Beck chính là gợi ý an toàn và vẫn đảm bảo đẹp cho các chàng trai khi đứng giữa "ngã ba đường" trong việc lựa chọn trang phục. Đặc biệt nếu không tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình, bạn tốt nhất không nên làm lố với những tông màu kén da, phá dáng như pastel (hồng, xanh,...) đâu nhé!

Đừng bao giờ bỏ qua bước phụ kiện

img

img

Phụ kiện chính là bước quan trọng nhất để hoàn thiện vẻ ngoài nam tính, thu hút cho bộ trang phục.

Phụ kiện là chìa khóa thành công của mọi bộ trang phục, muốn outfit trở nên nổi bật và cá tính thay vì bỏ công bỏ sức vào việc phối hợp màu sắc. Bạn hãy dùng phụ kiện/ trang sức để điểm tô cho tổng thể thêm phần bắt mắt và thu hút. Beckham luôn tận dụng hoàn hảo tip này mỗi khi diện đồ và đặc biệt là mặc suit. Các loại phụ kiện ưa thích của cựu cầu thủ phải kể đến như đồng hồ, kính và thỉnh thoảng là sự xuất hiện của nơ và cavat cho những sự kiện đòi hỏi dresscode sang trọng, lịch sự.

Với cavat, Beckham thường diện cavat cùng tông với màu suit, và đối nghịch với áo sơ mi bên trong. Công thức "không diện quá bốn màu trong một bộ trang phục" được Beckham áp dụng triệt để và vô cùng thành công. Mặc suit vốn không hề khó, chẳng qua bạn có muốn tuân thủ những quy tắc ấy một cách đầy đủ và thận trọng không mà thôi! 

Con trai David Beckham: Đi giày 2 triệu đồng sờn vải, 3 năm mới thay

Bất ngờ với thói quen dùng giày của Brooklyn Beckham.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem