Vì sao Di Maria vắng mặt trong trận Boxing Day?

Minh Chí (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/12/2014 05:26 AM (GMT+7)
Trong trận thắng 3-1 trước Newcastle đêm qua, Angel Di Maria đã bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu của M.U. Vậy tại sao tiền vệ người Argentina phải vắng mặt?
Bình luận 0
Ở trận thắng 3-0 trước Hull City vào ngày 29.11 vừa qua, Di Maria đã bị dính chấn thương gân khoeo và phải nghi thi đấu gần 1 tháng. Phải đến cuối tuần trước, anh mới được trở lại thi đấu và được HLV Louis Van Gaal tung vào sân thay Robin van Persie ở phút 61 trong trận hòa 1-1 trước Aston Villa.

Những tưởng, Di Maria sẽ tiếp tục được ra sân trong cuộc tiếp đón Newcastle vào ngày Boxing Day. Thế nhưng, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh đã không được HLV Van Gaal điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của M.U.

img Di Maria tiếp tục phải "ngồi chơi, xơi nước".

Được biết, Di Maria dính phải chấn thương vùng xương chậu trong buổi tập trước lễ Giáng sinh. Điều đó khiến cầu thủ chạy cánh người Argentina phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu trong ngày “lễ tặng quà”. 

Đáng chú ý, đây chính là ca chấn thương thứ 51 mà M.U phải đón nhận kể từ đầu mùa giải đến nay. Rất may là nửa đỏ thành Manchester vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Newcastle nhờ cú đúp của thủ quân Wayne Rooney và pha làm bàn của Robin van Persie.

Sau trận đấu với Newcastle, HLV Van Gaal phát biểu trên MUTV: “Di Maria đã gặp phải chấn thương ở vùng xương chậu trong một buổi tập của M.U. 

Chúng tôi đang chờ đợi những phân tích của các bác sĩ để biết chính xác quãng thời gian cậu ấy phải nghỉ dưỡng thương. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng Angel khó có thể trở lại trước khi năm 2014 khép lại”.

Chắc chắn, sự vắng mặt của ngôi sao 26 tuổi ở thời điểm này sẽ khiến chiến lược gia người Hà Lan gặp không ít khó khăn trong việc bố trí nhân sự trên hàng tiền vệ M.U.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem