Vì sao hàng vạn con cá chết nổi trắng hồ Thiền Quang?

Nam Tùng Sơn Thứ tư, ngày 17/09/2014 16:17 PM (GMT+7)
Hồ Thiền Quang thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mấy ngày gần đây bỗng nhiên thấy hàng vạn con cá chết hàng loạt nổi trắng hồ, bốc mùi hôi thối, khiến người người vãn cảnh, hóng mát vắng tanh, các quán nước ven hồ cũng vắng bóng khách, vì không ai có thể ngồi uống nước với một bầu không khí hôi tanh, nồng nặc của mùi cá chết.
Bình luận 0

Ông Lê Văn Hùng, một người dân sống gần hồ cho biết, cá chết ở hồ bắt đầu xuất hiện từ 4 ngày nay, nhưng hai ngày gần đây thì lượng cá chết ngày một nhiều. Theo ông Hùng, nguyên nhân là do nước hồ ô nhiễm.

img

Một số người khác lại cho rằng, vừa qua đơn vị quản lý hồ đã đánh bắt cá, theo đó lưới quét làm đảo lớp bùn dưới đáy lên, khiến lượng khí mê-tan thoát lên nhiều, do đó cá bị sặc bùn và khí độc dẫn đến chết.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân Việt ghi lại:

img  

img

Khoảng 4 ngày gần đây, trên mặt hồ Thiền Quang có đến hàng vạn con cá chết trương bụng, nổi bềnh bềnh bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

img  

img

Cá lớn, cá bé đều chết, có những con nặng hơn 1kg nhưng vẫn chết. Nguyên nhân được người dân cho rằng là do nước ô nhiễm, một phần do bị sục bùn dẫn đến cá bị ngạt khí, bùn dẫn đến chết.

img  

img

Không chỉ ở mặt hồ lớn, tại các nhánh của hồ, cá cũng chết nổi hàng loạt chẳng khác nào rải vỏ trấu.

img

Đơn vị quản lý hồ đã phải huy động hàng chục công nhân vớt cá chết, nhưng vẫn không xuể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem