Vì sao HLV Chung Hae-seong thay đổi ban cán sự tại CLB TP.HCM?

PV Thứ bảy, ngày 15/08/2020 18:10 PM (GMT+7)
Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng việc thay đổi ban cán sự chỉ nhằm giúp giảm áp lực cho một số trụ cột, giúp họ chuyên tâm vào việc thi đấu.
Bình luận 0

Sau khi trở lại với vai trò HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Chung Hae-seong đã lập tức thực hiện một số điều chỉnh trong thành phần đội bóng.

Cụ thể, Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn được thay thế bởi ông Nguyễn Cao Trí và nhiều khả năng được lãnh đạo CLB đưa lên làm Giám đốc kỹ thuật.

Vì sao HLV Chung Hae-seong thay đổi ban cán sự tại CLB TP.HCM? - Ảnh 1.

Sầm Ngọc Đức trở thành đội trưởng mới của CLB TP.HCM.

Trong thành phần thi đấu, vai trò đội trưởng cũng được chuyển từ Đỗ Văn Thuận sang cho Sầm Ngọc Đức, hai đội phó gồm Hữu Tuấn và Phi Sơn cũng phải nhường nhiệm vụ cho Ngô Hoàng Thịnh.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, quyết định này nhằm mục đích giúp san sẻ trách nhiệm, giảm tải áp lực cho các trụ cột trong đội.

Chia sẻ với truyền thông chiều 13/8, HLV Chung bày tỏ:

"Tôi muốn giảm áp lực cho Sơn và Thuận. Thời gian qua, họ đóng góp cho đội bóng rất nhiều, nhưng cũng gặp chấn thương. Tôi muốn cả hai tập trung vào chuyên môn, lấy lại phong độ và tâm lý thoải mái nhất".

"Ngoài ra, điều này cũng góp phần thay đổi không khí trong đội một chút. Sầm Ngọc Đức và Hoàng Thịnh đều có khả năng trao đổi tốt với ban huấn luyện và các đồng đội của họ".

Sau khi HLV Chung từ chức sau vòng 11, CLB TP.HCM để lộ tin tức về việc chiêu mộ hai cầu thủ đến từ Costa Rica gồm Ariel RodriguezJose Ortiz. Đáng nói, đây dường như không phải các lựa chọn của thầy Hàn.

Trở lại băng ghế chỉ đạo, ông thầy 62 tuổi tỏ ra lạ lẫm với hai tân binh và cho rằng mình cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về họ.

"Đây là buổi tập đầu tiên giữa tôi và hai cầu thủ người Costa Rica. Tôi biết về Ariel nhiều hơn là Ortiz. Tôi chưa thể đánh giá gì nhiều vì cần thêm thời gian theo dõi cả hai thi đấu và tập luyện".

"Họ không cao nên tôi đoán điểm mạnh của họ là sức mạnh, khả năng di chuyển và tốc độ. Nhưng nhận định này có thể chưa chính xác".

"Thời gian tới, tôi và các trợ lý sẽ tìm hiểu để sử dụng cả hai một cách tốt nhất. Còn hiện tại, chúng tôi đang có nhiều phương án tấn công như Phi Sơn, Xuân Nam, Công Phượng".

Với việc chiêu mộ Ariel và Ortiz, CLB TP.HCM buộc phải nói lời chia tay với Amido Balde. Anh này đã trở về Bồ Đào Nha vào tối 13/8.

Hiện tại, "Chiếm Hạm Đỏ" đang xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp với 17 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn. Trong bối cảnh giải đấu vẫn còn 9 vòng đấu, TP.HCM vẫn vẹn nguyên cơ hội đua ngôi vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem