Vì sao không khởi tố vụ giáo viên bị tố đánh học sinh ở Lạng Sơn?

Chang Liễu Thứ bảy, ngày 20/04/2019 15:53 PM (GMT+7)
Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vừa có kết luận chính thức vụ việc giáo viên Trường Tiểu học xã Thụy Hùng gây thương tích cho học sinh.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 14.2.2019, Công an huyện Cao Lộc tiếp nhận đơn tố giác của anh Đàm Văn Bào về việc trong giờ học ngày 21.1.2019, cô Lê Thị Hồng H., giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 (Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) dùng thước kẻ đánh trúng mắt phải của con trai anh là cháu Đàm Công M., nhưng yêu cầu cháu phải nói với bố mẹ là tự lấy tay chọc vào mắt.

Sau đó cháu M. đã phải 2 lần phẫu thuật nội nhãn, khâu giác mạc và thay thủy tinh thể; thị lực mắt bị thương tổn là 3/10 và có thể giảm dần, dẫn đến bị mù vĩnh viễn.

img

Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, nơi xảy ra vụ việc cô giáo bị tố đánh vào mắt học sinh.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Cao Lộc đã thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định tỷ lệ thương tổn của cháu Đàm Công M. và thực nghiệm mô phỏng lại vụ việc.

Trao đổi với Dân Việt, cô Bạch Thị Lưỡng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thụy Hùng cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, nhà trường đã tổ chức thăm hỏi động viên và mong muốn em sẽ sớm quay trở lại trường học cùng các bạn. Đồng thời nhà trường cũng tạm đình chỉ công việc đối với cô giáo Lê Thị Hồng H - người mà phía phụ huynh em Đàm Công M. cho rằng đã dùng thước đánh tổn thương mắt. Cô H là giáo viên chủ nhiệm lớp em M đang theo học.

Nói về cô giáo Lê Thị Hồng H, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thụy Hùng cho biết: "Cô H đã công tác tại trường hơn 10 năm, có chuyên môn cao, luôn quan tâm đến các em học sinh. Hiện tại, em Đàm Công M vẫn nghỉ học, chưa đến lớp". Cô Lưỡng cho biết thêm, nhà trường đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan công an. "Nếu trường hợp cô H có những hành vi đó thật thì nhà trường sẽ xử lý nghiêm, quyết không bao che", cô Lưỡng nói.

Thông tin với báo chí, Thượng tá Vũ Hoàng Phong, Phó Trưởng Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Sau quá trình thu thập tất cả các tài liệu chứng cứ, chúng tôi lựa chọn các em học sinh nhìn rõ nhất, trực tiếp nhất về diễn biến của sự việc. Tất cả các lời khai của các em học sinh này đều thể hiện cô giáo chỉ sử dụng thước kẻ đánh vào tay cháu học sinh một lần. Hoàn toàn không có sự việc cô giáo dùng thước kẻ tác động vào vùng đầu, mặt và dẫn đến việc gây thương tích ở mắt của cháu”.

img

Tất cả các lời khai của các em học sinh trong lớp đều thể hiện cô giáo chỉ sử dụng thước kẻ đánh vào tay em học sinh 1 lần.

Để có kết luận khách quan, vô tư, đúng sự thật, cơ quan điều tra công an huyện Cao Lộc đã vào cuộc, trực tiếp tới Trường Tiểu học xã Thụy Hùng thu thập các thông tin liên quan từ Ban Giám hiệu nhà trường và ghi lại lời khai của các cháu học sinh cùng lớp chứng kiến sự việc. Từ kết luận điều tra, cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc theo đơn tố giác của công dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem