Vì sao Mỹ áp thuế hàng hóa TQ rồi lại phải loại trừ một số loại?

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 06/03/2021 20:25 PM (GMT+7)
Chính quyền của Tổng thống Biden tiếp tục bỏ áp thuế với các mặt hàng của Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Chính quyền của ông Biden tiếp tục mở rộng việc loại trừ áp thuế với một số mặt hàng của Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo hãng Bloomberg, động thái này ảnh hưởng tới 99 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump đã áp thuế lên các sản phẩm của Trung Quốc theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và buộc chuyển giao công nghệ từ các công ty Mỹ. 

Một năm trước khi đại dịch bắt đầu, Washington ban hành nhiều loại thuế với các vật tư y tế của Trung Quốc như xà phòng, khẩu trang, vật dụng tại bệnh viện và trang thiết bị phòng thí nghiệm. 

Nhưng khi đại dịch xảy ra, nước Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhu cầu về vật tư y tế rất lớn. Việc đánh thuế vật tư y tế nhập khẩu từ Trung Quốc và tình trạng khan hiếm tại Mỹ khiến giá của chúng tăng cao. 

Điều này khiến Nhà Trắng phải chịu áp lực từ cộng đồng doanh nghiệp và các nghị sĩ  - những người yêu cầu loại bỏ thuế cho một số sản phẩm phục vụ phòng chống đại dịch Covid-19. 

Dưới thời ông Trump, Mỹ và Trung Quốc xảy ra cuộc chiến thương mại, với mức thuế đối với hàng trăm tỷ USD hàng hóa. 

Tổng thống Biden được thừa hưởng nhiều sáng kiến thương mại, bao gồm việc áp thuế với 335 tỷ USD hàng hóa, và chính quyền của ông đang xem xét toàn diện chính sách đối với Bắc Kinh. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem